Áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để phát gạo tại ĐH Kinh tế quốc dân

Chia sẻ
(VOV5) - Đợt phát gạo này diễn ra trong14 ngày với tổng lượng gạo là 15 tấn.

Từ ngày 16/4, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) phối hợp với chính quyền địa phương đã áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt trong việc tổ chức phát gạo hỗ trợ người khó khăn vượt qua dịch Covid-19.

Áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để phát gạo tại ĐH Kinh tế quốc dân - ảnh 1Hàng trăm người dân xếp hàng cách nhau 2m để nhận gạo 

Theo đó, mỗi người được nhận 3 kg/tuần. Đợt phát gạo này diễn ra trong14 ngày với tổng lượng gạo là 15 tấn. Trước khi nhận gạo, người dân sẽ phải đứng trước camera để cung cấp thông tin cá nhân, quá trình này mất khoảng 5 giây.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu