Áp công cụ mới chẩn đoán phát hiện, điều trị sớm ca nhiễm lao

Chia sẻ
(VOV5) - Cả nước hiện có 99 bệnh viện chuyên khoa đủ khả năng áp dụng hiệu quả cao các kỹ thuật mới, thuốc mới, phác đồ điều trị mới trên thế giới về điều trị bệnh nhân lao.

Chiều 9/3, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao họp chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai Chương trình chống lao Quốc gia.

Áp công cụ mới chẩn đoán phát hiện, điều trị sớm ca nhiễm lao - ảnh 1Ảnh: vinmec 

Cả nước hiện có 99 bệnh viện chuyên khoa đủ khả năng áp dụng hiệu quả cao các kỹ thuật mới, thuốc mới, phác đồ điều trị mới trên thế giới về phát hiện, điều trị bệnh nhân lao. Mạng lưới này đã phủ kín đến tận các xã, phường, thôn bản.

Các thành viên Uỷ ban cho rằng cần áp dụng tối ưu các công cụ hiện có, kết hợp với bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân và bảo trợ xã hội. Đồng thời nhanh chóng áp dụng công cụ chẩn đoán mới, thuốc mới, vaccine mới, các tiếp cận can thiệp mới nhằm phát hiện, điều trị sớm ca nhiễm lao, cắt đứt nguồn lây, điều trị những người có nguy cơ tiến triển thành bệnh lao.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu