350 tỉ đồng thực hiện Dự án cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho đảo Nhơn Châu

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng mức đầu tư thực hiện dự án hơn 350 tỉ đồng từ nguồn vốn ODA không hoàn lại do Liên minh Châu Âu tài trợ.

350 tỉ đồng thực hiện Dự án cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho đảo Nhơn Châu - ảnh 1

Kiểm tra thực địa hệ thống lưới điện tại xã Nhơn Châu

Đoàn công tác của Bộ Công Thương và Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam vừa kiểm tra thực địa Dự án Cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho đảo Nhơn Châu (còn gọi là Cù Lao Xanh), thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tổng mức đầu tư thực hiện dự án hơn 350 tỉ đồng từ nguồn vốn ODA không hoàn lại do Liên minh Châu Âu tài trợ.

Mục tiêu của dự án là cấp điện ổn định và liên tục từ lưới điện quốc gia cho hơn 550 hộ dân cùng các cơ quan, tổ chức trên đảo Nhơn Châu… Dự kiến, dự án sẽ được đóng điện lưới quốc gia vào đầu tháng 9 năm nay, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân trên đảo, đồng thời, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biển đảo của Tổ quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu