24 tập thể, cá nhân được trao giải thưởng Giọt hồng năm 2017

Chia sẻ
(VOV5) - Năm 2018, Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương Viện dự kiến tiếp nhận 320.000 đơn vị máu.

Chiều 27/12, tại Hà Nội diễn ra Lễ trao giải thưởng Giọt hồng năm 2017 cho 12 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hiến máu tình nguyện tại Hà Nội.

24 tập thể, cá nhân được trao giải thưởng Giọt hồng năm 2017 - ảnh 1 Hoạt động hiến máu tại Hà Nội luôn diễn ra sôi nổi, thu hút được đông đảo các bạn sinh viên tham gia. Ảnh: Công Thắng/ qdnd

Giải thưởng là sáng kiến của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương nhằm tri ân và ghi nhận sự đóng góp của các nhà quản lý, nhà lãnh đạo đã tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện từ 5 năm trở lên và những tập thể đóng góp nhiều đơn vị máu nhất, trong đó có nhiều người hiến máu nhắc lại, nhất là vào thời điểm khan hiếm máu.

Tiêu biểu nhất là quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tham gia vận động và tổ chức tiếp nhận được hơn 6.000 đơn vị máu, đạt 311% chỉ tiêu thành phố giao. Phường Thạch Bàn, quận Long Biên (Hà Nội) 3 năm qua đều đạt trên 300% chỉ tiêu hiến máu và có tỷ lệ hiến máu nhắc lại gần 60%.

Cán bộ, nhân viên Tập đoàn Vingroup đã hiến trên 30.000 đơn vị máu, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu dịp Tết Nguyên đán 5 năm qua…. Năm 2018, Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương Viện dự kiến tiếp nhận 320.000 đơn vị máu. Riêng thành phố Hà Nội cần ít nhất 250.000 đơn vị máu để phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu