Thi phát thanh trực tiếp tại Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIV

Chia sẻ
(VOV5) - Trong 2 ngày, Hội đồng giám khảo gồm các nhà báo có kinh nghiệm sẽ đánh giá các tác phẩm, đưa ra kết quả khách quan nhất.

Sáng 24/06, Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIV diễn ra tại Đồng Tháp chính thức khởi động bằng phần thi phát thanh trực tiếp.

Diễn ra trong 2 ngày 24 – 25/06, phần thi phát thanh trực tiếp có 26 chương trình của các Đài PT-TH  trong cả nước và các đơn vị thuộc VOV tham gia dự thi.

Thi phát thanh trực tiếp tại Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIV - ảnh 1Tại vòng Chung khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV, phần thi Phát thanh trực tiếp có sự tham dự của 27 đơn vị tới từ các Đài PT-TH trong cả nước và các đơn vị biên tập của Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ diễn ra từ 24-26/6. 

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, các chủ đề dự thi phát thanh trực tiếp năm nay đều phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện chính sách dân tộc, đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước, của các địa phương...

Trong 2 ngày, Hội đồng giám khảo gồm các nhà báo có kinh nghiệm sẽ đánh giá các tác phẩm, đưa ra kết quả khách quan nhất.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu