TGĐ VOV Nguyễn Thế Kỷ: Trong thời kỳ mới, trận địa tư tưởng văn hóa báo chí vẫn nóng bỏng

Chia sẻ
(VOV5) -  Người làm báo phải có tầm nhìn, tư duy, có năng lực chuyên môn, có những bài báo sắc bén để đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam nhân Ngày 21/4, Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4), Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: Hiện nay, trận tuyến về tư tưởng văn hoá trên báo chí vẫn diễn ra như một cuộc đấu tranh với các thế lực thù địch luôn xuyên tạc, đổi trắng thay đen.

TGĐ VOV  Nguyễn Thế Kỷ: Trong thời kỳ mới, trận địa tư tưởng văn hóa báo chí vẫn nóng bỏng - ảnh 1Ông Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV. 

Mỗi cơ quan báo chí cũng như mỗi người làm báo phải luôn luôn quán triệt tư tưởng, trau dồi bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp để xứng đáng là những người chiến sĩ báo chí trên trận địa tư tưởng của Đảng. Người làm báo phải có tầm nhìn, tư duy, có năng lực chuyên môn, có những bài báo sắc bén để đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch.

Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: "Trong giai đoạn mới, trận địa tư tưởng có những diễn biến mới, kẻ thù của chúng ta cũng có những vũ khí xảo quyệt hơn, cho nên chúng ta phải nâng cao bản lĩnh chính trị, về chuyên môn, nghiệp vụ những người làm báo. Không chỉ trong nước và nước ngoài, không chỉ nói những vấn đề về đối nội, chúng ta còn có những thông tin đối ngoại làm cho cộng đồng quốc tế hiểu được tình hình Việt Nam, ủng hộ chúng ta, hợp tác với chúng ta trong xây dựng một khu vực hay một thế giới Hoà Bình ổn định, hợp tác và phát triển. Đồng thời ủng hộ Việt Nam trong cả việc bảo vệ chủ quyền chúng ta trên đất liền cũng như trên biển đảo."

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu