Phát huy thế mạnh của chương trình phát thanh trực tiếp

Chia sẻ
(VOV5) -Năm nay ghi nhận số lượng đơn vị dự thi chương trình phát thanh trực tiếp nhiều nhất từ trước tới nay với 33 tác phẩm.

Trong khuôn khổ các hoạt động tại Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 13 năm 2018, tại Nghệ An, ngày 02/05, Hội đồng chung khảo thi phát thanh trực tiếp bước vào ngày làm việc đầu tiên.

Năm nay ghi nhận số lượng đơn vị dự thi chương trình phát thanh trực tiếp nhiều nhất từ trước tới nay với 33 tác phẩm. Nội dung các chương trình đã phản ánh khách quan, chân thực, sát với đời sống và có tính thời sự.

Phát huy thế mạnh của chương trình phát thanh trực tiếp - ảnh 1Các nhóm tác giả tại phần thi phát thanh trực tiếp (VOV) 

Bên cạnh các nội dung như, công tác cán bộ; Bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc; Nhịp sống đô thị; Phòng chống bạo hành trẻ em; Phòng chống biến đổi khí hậu, các chương trình dự thi phát thanh trực tiếp còn thể hiện góc nhìn mới, cách tiếp cận thông tin đa chiều.

Nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng ban Thời sự VOV1, Đài TNVN, thành viên Hội đồng giám khảo thể loại phát thanh trực tiếp, nhận định: "So với những năm trước tôi thấy đã hiện đại hơn rất là nhiều và đặc biệt năm nay họ sử dụng những cái lợi thế của internet, mạng xã hội trong việc livestream các chương trình, từ đó tạo sự tương tác, có ý kiến tham gia vào. Đặc biệt năm nay các đài, các chương trình tham gia rất ưu tiên sự tham gia của thính giả, chính sự tham gia của thính giả đã tạo ra cho chương trình sự hấp dẫn, thu hút người nghe, người xem tại liên hoan phát thanh."

Lễ Khai mạc Liên hoan phát thanh chính thức diễn ra vào lúc 20 giờ tối 03/05. Lễ Bế mạc và trao giải diễn ra lúc 20 giờ tối ngày 05/05 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu