Người dân Hà Tĩnh nghẹn ngào khi đón nhận sự sẻ chia từ VOV và các nhà hảo tâm

Chia sẻ
(VOV5) - VOV tiếp tục đến với vùng lũ của 15 xã thuộc huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) trao 250 suất quà cùng nhiều chăn màn, quần áo, sách vở, … tổng số tiền ước tính khoảng 500 triệu đồng.

Chia sẻ bằng tất cả tấm lòng với người dân vùng lũ Hà Tĩnh

Trong khuôn khổ hoạt động thiện nguyện của VOV với người dân vùng lũ Cẩm Xuyên, bà Hà Thị Việt Ánh - Phó Bí thư Thường trực huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, huyện Cẩm Xuyên mới trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn do mưa lũ lịch sử, là một trong 3 huyện chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mưa lũ ở tỉnh Hà Tĩnh. Có tới 19/23 xã của huyện bị ngập lụt, nhiều gia đình ngập tới 3m, cây trồng, vật nuôi, tài sản gần như mất trắng.

Theo thông tin từ bà Ánh, đợt mưa lũ từ ngày 15/10-23/10/2020 là đợt mưa lũ lớn nhất được ghi nhận trong lịch sử với lượng mưa rất lớn trong thời gian ngắn, lưu lượng nước thượng nguồn đổ về các hồ chứa lớn, nước lũ ở hạ lưu lên nhanh. Mưa lũ đa khiến 150 thôn/19 xã, thị trấn bị ngập úng với 13.339 hộ/43.028 nhân khẩu.

Người dân Hà Tĩnh nghẹn ngào khi đón nhận sự sẻ chia từ VOV và các nhà hảo tâm   - ảnh 1

Thay mặt lãnh đạo VOV, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Hải Quang trao những món quà ý nghĩa đến với những người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sau mưa lũ ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Mưa lũ khiến 1 người bị chết; 50 người bị thương. Có 5 nhà ở thiệt hại trên 70%, 99 nhà thiệt hại 30-50% và 661 nhà hư hại mức dưới 30%, ước thiệt hại 176.438 triệu đồng. Mưa lũ cũng làm hư hỏng 40km đường giao thông; 120 cầu cống bị sạt lở,... ước thiệt hại 50.246 triệu đồng.

Có 858 ha diện tích rau màu các loại bị thiệt hại; 30.000 chậu hoa, cây cảnh, 6.000 cây xanh bóng mát, cây đô thị, 460 ha cây trồng lâu năm, 320 ha cây trồng hàng năm; Có 14.232 tấn lúa giống, lúa thương phẩm bị ướt; 119 con trâu, bò, 3.289 con lợn, 460.254 gia cầm bị chết, cuốn trôi. Ước thiệt hại: 367.711 triệu đồng,… tổng thiệt hại ước tính: 1.702.196 triệu đồng.

Theo bà Ánh, hiện tại địa phương đang tập trung vào công tác khắc phục sau mưa lũ, vệ sinh môi trường, ổn định cuộc sống người dân để tập trung vào phát triển trong thời gian tới.

Người dân Hà Tĩnh nghẹn ngào khi đón nhận sự sẻ chia từ VOV và các nhà hảo tâm   - ảnh 2

Phó Chánh Văn phòng VOV Trần Thanh Bình trao tặng tiền mặt và quà cho người dân ở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). 

Thay mặt lãnh đạo VOV, Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang chia sẻ: "Giai đoạn mưa lũ vừa qua, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Để chia sẻ với sự mất mát rất lớn của bà con đồng bào nơi đây, chúng tôi xin gửi tặng những món quà nhỏ này, hy vong sẽ giúp bà con vơi bớt đi những khó khăn, có thêm niềm tin và động lực để sớm ổn định cuộc sống, trở lại sản xuất sớm nhất, tiếp tục đi lên trong thời gian tới”.

Theo chia sẻ của Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá nam Quốc gia Park Hang Seo cũng nhờ VOV gửi món quà, chia sẻ đến tận tay người dân nơi đây khi nghe tin lũ lớn quét qua. 

Người dân Hà Tĩnh nghẹn ngào khi đón nhận sự sẻ chia từ VOV và các nhà hảo tâm   - ảnh 3

Phó Tổng Giám đốc VOV - Vũ Hải Quang tặng số tiền mặt 15 triệu đồng tới cụ Phan Thị Nuôi là vợ liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

“Chúng tôi đến với mong muốn chia sẻ bằng tất cả tấm lòng mình với sự mất mát của bà con. Tuy những món quà có giá trị không lớn nhưng là tấm lòng, tâm huyết. Trước đó, ngày 18/11, chúng tôi đã chia thành nhiều đoàn vào huyện Yên Thành, Thanh Chương, Đô Lương (Nghệ An) trên tinh thần tặng đúng đối tượng. Khi chúng tôi đến những nơi này đều nhận được tấm lòng chào đón nồng nhiệt của người dân địa phương. Ngoài ra, trên hệ thống của VOV luôn phát hướng dẫn bà con cách khắc phục sau lũ, sử dụng thực phẩm sao cho an toàn.... Sau chuyến đi này, ngày 20/11, chúng tôi tiếp tục vào những nơi khó khăn nhất ở tỉnh Quảng Bình. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhận ủng hộ để hỗ trợ người dân ở miền Trung, để tất cả mọi người có điều kiện ổn định cuộc sống”, Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang chia sẻ thêm.

Người dân Hà Tĩnh nghẹn ngào khi đón nhận sự sẻ chia từ VOV và các nhà hảo tâm   - ảnh 4

Bà Bùi Thị Lan Anh - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của VOV trao tặng các phần quà cho người dân ở vùng lũ Cẩm Xuyên.

Hạnh phúc rơi nước mắt với sự sẻ chia của VOV

Bà Lưu Thị Tâm - Phó Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, nhân dân huyện Cẩm Xuyên rất vinh dự và xúc động khi đón nhận những món quà vô cùng ý nghĩa và thiết thực của VOV.

"Chưa bao giờ mưa lũ ở miền Trung lại nghiêm trọng và khủng khiếp như vậy khiến nhiều người chết và bị thương. Có những gia đình thiệt hại về tài sản lên tới hàng tỉ đồng. Hạnh phúc của nhân dân vùng lũ là sự chia sẻ của nhân dân cả nước. Đoàn thiện nguyện của VOV đến tặng những món quà giá trị, mang nhiều ý nghĩa ngày hôm nay là niềm động viên chia sẻ rất lớn lao, giúp người dân vơi đi nỗi đau sau lũ. Những hành động này là sự sẻ chia, quan tâm thiết thực, kịp thời “một miếng khi đói bằng một gói khi no” giúp người dân vơi bớt khó khăn và sớm đi vào ổn định. Xin trân trọng cảm ơn VOV đã đến tận nơi tặng quà, thăm hỏi, chia sẻ với nhân dân vùng lũ", bà Tâm chia sẻ.

Người dân Hà Tĩnh nghẹn ngào khi đón nhận sự sẻ chia từ VOV và các nhà hảo tâm   - ảnh 5

Bà Lưu Thị Tâm - Phó Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Là một trong những người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt mưa lũ vừa qua, chị Phạm Thị Bình (xã Cầm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) chia sẻ: “Vừa qua thiên tai lũ lụt rất lớn, Cẩm Thành chúng tôi đã thiệt hại rất nặng nề. Hôm nay VOV về đã chia sẻ với chúng tôi bằng những phần quà rất giá trị, ý nghĩa, kịp thời làm tôi vô cùng xúc động. Những món quà của các đoàn thiện nguyện nói chung và VOV nói riêng giúp chúng tôi vơi bớt khó khăn, cảm thấy có niềm tin hơn vào cuộc sống, nơi tình người được sẻ chia trong lúc khó khăn hoạn nạn thật là đáng quý”.

Điều đặc biệt nhất là hoàn cảnh của cụ bà Hoàng Thị Nhàn (85 tuổi, ở thôn Mỹ Lâm, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), hiện sinh sống trong ngôi nhà bằng gỗ chắp vá, cả hai ông bà đều già yếu dựa chủ yếu vào sự cưu mang của hàng xóm.

Người dân Hà Tĩnh nghẹn ngào khi đón nhận sự sẻ chia từ VOV và các nhà hảo tâm   - ảnh 6

Phó Tổng Giám đốc VOV - Vũ Hải Quang lắng nghe chia sẻ của cụ Hoàng Thị Nhàn về những kỷ niệm với chiếc đài.

Khi đoàn thiện nguyện của VOV vào nhà tặng quà khiến bà Nhàn không giấu được cảm xúc: “Mọi năm ở đây đều có mưa lũ nhưng chưa năm nào mưa lớn như vậy. Ở vùng này, mỗi khi có mưa bão chỉ có thể nghe Đài Tiếng nói Việt Nam để biết thông tin, đặc biệt là thời tiết. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn VOV đã kịp thời hỗ trợ kịp thời cho chúng tôi cả về tinh thần và vật chất. Mưa lũ quá lớn khiến tài sản của chúng tôi trôi hết, giờ không còn gì nữa. Những món quà của VOV phần nào giúp chúng tôi bớt khó khăn”.

Dẫn đoàn thiện nguyện của VOV vào từng hộ dân, ở những vị trí sâu xa, khó khăn nhất của huyện, bà Trần Thị Thanh Liên – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Cẩm Xuyên chia sẻ: “Từ khi mưa lũ xảy ra đến nay có rất nhiều đoàn thiện nguyện trên khắp cả nước đến tặng quà cho bà con, nhưng không nhiều đoàn để lại cảm xúc như VOV. Người dân vùng lũ nơi đây đều nghe đài, nhất là thời điểm thiên tai bão lũ xảy ra, điện mất, các loại sóng đều kém và lúc này đài là phương tiện rất tốt để cập nhật tình hình thời tiết và các thông tin khác”.

Người dân Hà Tĩnh nghẹn ngào khi đón nhận sự sẻ chia từ VOV và các nhà hảo tâm   - ảnh 7

Cụ bà Hoàng Thị Nhàn (85 tuổi thôn Mỹ Lâm, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) xúc động khi chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn sau mưa lũ.

Theo bà Liên, sau khi xảy ra mưa lũ, những món quà của các nhà hảo tâm giúp cho bà con không ai chịu cảnh đói, qua đó giúp bà con dần hồi phục cuộc sống.

“Ngày hôm nay, đoàn thiện nguyện của VOV đã không quản đường xá xa xôi đến tận nơi bà con gặp khó khăn khiến chúng tôi rất xúc động. Những món quà hết sức ý nghĩa và thiết thực động viên người dân rất nhiều", bà Liên chia sẻ./.

Nằm trong chuỗi hoạt động “Thương về miền Trung”, ngày 19/11, VOV tiếp tục đến với vùng lũ của15 xã thuộc huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh)và trao 250 suất quà cùng nhiều chăn màn, quần áo, sách vở,… tổng số tiền ước tính khoảng 500 triệu đồng.

Trước đó đoàn thiện nguyện của VOV đã trao quà tại các địa phương chịu ảnh hưởng nhất bởi mưa lũ của tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Theo lịch, sang ngày 20/11, đoàn thiện nguyện của VOV tiếp tục trao quà tại vùng chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ của tỉnh Quảng Bình.

Văn Ngân/VOV.VN

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu