Kỷ niệm 60 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền

Chia sẻ
(VOV5) -  Chương trình dân ca và nhạc cổ truyền có đủ các loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc như: Tuồng, Chèo, Cải lương, ca Huế, bài Chòi, dân ca Nam Bộ, quan họ Bắc Ninh, Ví Giặm…
(VOV5) -  Chương trình dân ca và nhạc cổ truyền có đủ các loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc như: Tuồng, Chèo, Cải lương, ca Huế, bài Chòi, dân ca Nam Bộ, quan họ Bắc Ninh, Ví Giặm…


Sáng 21/08, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật “Nơi lưu giữ hồn Việt” nhằm tri ân những nghệ sỹ, soạn giả, biên tập viên đã có nhiều đóng góp, cống hiến cho chương trình dân ca và nhạc cổ truyền suốt chặng đường 60 năm qua.


Kỷ niệm 60 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền  - ảnh 1
NSƯT Lài Tâm; soạn giả, nhạc sỹ Đức Miêng; thính giả Nguyễn Thị Hà; nhạc sỹ Xuân Hiền (từ trái sang) giao lưu cùng khán giả.


Phát biểu tại chương trình, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ cho biết chương trình dân ca và nhạc cổ truyền đã gắn bó với thính giả và là một phần không thể thiếu, ngày một trở nên quan trọng hơn trên làn sóng phát thanh quốc gia của Đài Tiếng nói Việt Nam: “Chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam đã hành trình với chúng ta 60 năm qua. Đó là một đóng góp to lớn của các soạn giả, các nhà nghiên cứu, các nghệ sĩ, các nghệ nhân. Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới cùng với sự đổi mới của Đài TNVN, chắc chắn chương trình này sẽ được nâng cao chất lượng hơn nữa. Tôi đề nghị tới đây, chương trình dân ca và nhạc cổ truyền không chỉ là chương trình trên sóng phát thanh mà phải là chương trình thường xuyên trên sóng truyền hình. Nếu làm được điều đó sẽ làm nên sự khác biệt, một chất lượng, một ấn tượng, thậm chí đó là một đặc sản trong các chương trình của Đài TNVN”.


Kỷ niệm 60 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền  - ảnh 2
PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Hải (từ trái sang).

Dịp này, khán thính giả cả nước có dịp ôn lại chặng đường 60 năm hình thành và phát triển của chương trình dân ca và nhạc cổ truyền. Chương trình có đủ các loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc như: Tuồng, Chèo, Cải lương, ca Huế, bài Chòi, dân ca Nam Bộ, quan họ Bắc Ninh, Ví Giặm… Thuộc lớp nghệ sĩ đầu tiên giới thiệu tiếng hát, tiếng đàn dân tộc mình trên sóng phát thanh trong chương trình dân ca và nhạc cổ truyền, Nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên chia sẻ: “Tôi rất yêu quý và tôi cho rằng đây là một thành công lớn, nhờ chương trình này cả nước và quốc tế, bè bạn rất yêu mến và giữ được cái nghệ thuật dân tộc. Ở các sân khấu của chúng tôi nghệ thuật dân tộc còn có mai một nhưng riêng ở Đài Tiếng nói Việt Nam không hề mai một, chính nơi đây đã giữ được nghệ thuật dân tộc. Tôi đánh giá rất cao”.

Với chủ đề “Nơi lưu giữ hồn Việt”, tại chương trình, thính giả còn được giao lưu với các biên tập viên, nhà báo, nhạc sĩ của chương trình, cũng như thưởng thức những làn điệu dân ca bất hủ của dân tộc như điệu chèo cổ “Luyện 5 cung”; bài cải lương “Yêu câu vọng cổ quê nhà”; ca Huế “Nhớ về quê mẹ”; dân ca quan họ “Em là con gái Bắc Ninh”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu