Hoàn thành tu bổ di tích nơi làm việc của Đài TNVN trong kháng chiến chống Pháp tại Ba Bể, Bắc Kạn

Chia sẻ
(VOV5) - Trong giai đoạn từ năm 1947 đến năm 1954, khu vực Hồ Ba Bể, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn là một trong những nơi sơ tán, đặt trụ sở cơ quan Đài TNVN

Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đài TNVN, Cơ quan Thường trú khu vực Đông Bắc phối hợp với chính quyền địa phương đã tu bổ, tôn tạo di tích nơi làm việc của Đài TNVN trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Trong giai đoạn từ năm 1947 đến năm 1954, khu vực Hồ Ba Bể, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn là một trong những nơi sơ tán, đặt trụ sở cơ quan Đài TNVN. Tại đây, dưới sự đùm bọc, che chở của đồng bào, Tiếng nói Việt Nam tiếp tục phát đi trên làn sóng phát thanh, giúp đồng bào, chiến sỹ vững niềm tin giành thắng lợi cuối cùng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Năm 1995, Đài TNVN phối hợp với chính quyền địa phương đã xây dựng bia di tích nơi đặt trụ sở tại Bản Vài, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tuy nhiên đến nay công trình đã bị xuống cấp. 

Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc đã phối hợp với UBND huyện Ba Bể, UBND xã Khang Ninh tu bổ, tôn tạo các hạng mục công trình như: phát dọn cây cối, sơn sửa lại bia di tích, xây dựng tường rào, làm cổng, lát gạch sân nền.... 

Công trình hoàn thành được bàn giao trong ngày 7/9, đúng dịp kỷ niệm 74 năm thành lập Đài TNVN.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu