Đài TNVN làm việc với tỉnh Quảng Nam về xây dựng Trạm phát sóng ở huyện vùng cao biên giới

Chia sẻ
(VOV5) - Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) đã mở rộng và nâng cao chất lượng phát sóng các chương trình trên làn sóng phát thanh.

Sáng 12/5, Đoàn công tác Đài Tiếng nói Việt Nam do ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc. làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam về kế hoạch xây dựng Trạm phát sóng ở huyện vùng cao biên giới Tây Giang. Tại đây, ông Vũ Hải Quang cho biết những năm qua, Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) đã mở rộng và nâng cao chất lượng phát sóng các chương trình trên làn sóng phát thanh. Trong đó có chương trình phát thanh tiếng Cơ Tu tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, đáp ứng nhu cầu thông tin cho đồng bào vùng cao.

Đài TNVN làm việc với tỉnh Quảng Nam về xây dựng Trạm phát sóng ở huyện vùng cao biên giới - ảnh 1

Ông Vũ Hải Quang- Phó Tổng Giám đốc VOV mong muốn tỉnh Quảng Nam tạo điều kiện tốt nhất để triển khai xây dựng Trạm phát sóng trên đỉnh Quế, huyện Tây Giang.

Đài TNVN đã xây dựng một số trạm phát sóng tại các huyện vùng cao. Tuy nhiên, do điều kiện địa hình đặc thù của miền núi nên không thể phủ sóng rộng khắp. Qua quá trình khảo sát, Đài Tiếng nói Việt Nam dự kiến sẽ xây dựng trạm phát sóng trên đỉnh Quế ở huyện Tây Giang, có độ cao hơn 1400m so với mực nước biển.  Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam mong muốn tỉnh Quảng Nam tạo điều kiện thuận lợi về mặt thủ thục, đất đai để Đài kịp thời triển khai dự án theo đúng tiến độ đề ra: Sau khi xây dựng Trạm phát sóng ở đỉnh Quế này thì Đài TNVN sẽ tiếp tục triển khai ở khu vực miền núi phía Nam, bên kia đỉnh núi Ngọc Linh. Mong muốn trong thời gian sắp tới giữa Đài TNVN và tỉnh sẽ có những chương trình hợp tác với nhau. Ngoài chính sách của Đảng, Chính phủ thì còn phối hợp tuyên truyền cho địa phương.

Đài TNVN làm việc với tỉnh Quảng Nam về xây dựng Trạm phát sóng ở huyện vùng cao biên giới - ảnh 2 Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, việc xây dựng Trạm phát sóng khu vực miền núi là rất cần thiết.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, thống nhất chủ trương đặt trạm phát sóng tại huyện Tây Giang nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu nghe đài của đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời khẳng định tỉnh Quảng Nam sẽ tạo mọi điều kiện cho Đài Tiếng nói Việt Nam triển khai Trạm phát sóng một cách nhanh nhất.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu