Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại; thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 05 – 12/05), Đài Tiếng nói Việt Nam đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với Cơ quan ngân sách Nhà nước Liên bang Nga (hay còn gọi là Đài phát thanh Orpheus) và Đài Phát thanh - Truyền hình quốc gia Belarus.
Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Bà Irina Gerasimova, Tổng Giám đốc - Giám đốc nghệ thuật Cơ quan ngân sách nhà nước Liên bang Nga (Đài phát thanh Orpheus). Ảnh: VOV |
Thông tin thêm về những nội dung đáng chú ý trong thỏa thuận hợp tác ký giữa Đài Tiếng nói Việt Nam với 2 cơ quan truyền thông của Nga và Belarus, Tổng Giám đốc Đài TNVN, ông Đỗ Tiến Sỹ, cho biết theo thỏa thuận, Đài Phát thanh Orpheus (Nga) sẽ gửi các tác phẩm, chương trình âm nhạc cổ điển và đương đại của Nga tới Đài Tiếng nói Việt Nam, và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ là cầu nối quan trọng chuyển những tác phẩm đó đến với nhiều thế hệ người dân Việt Nam từ lâu đã yêu mến và say mê âm nhạc, văn hóa Nga.
Đài Tiếng nói Việt Nam ký kết Thỏa thuận hợp tác với Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Belarus. Ảnh: VOV |
Trong khi đó, Đài Phát thanh - Truyền hình quốc gia Belarus và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tăng cường trao đổi chương trình phát thanh, nội dung số; phối hợp sản xuất chương trình; chia sẻ dữ liệu truyền thông; tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ và trao đổi đoàn công tác.
Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ khẳng định việc Đài Tiếng nói Việt Nam trực tiếp ký và trao hai thỏa thuận hợp tác với Tổng Giám đốc 2 Đài phát thanh có uy tín lớn tại Nga và Belarus, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Tổng thống Liên bang Nga, Tổng thống Belarus, là sự kiện có ý nghĩa quan trọng với Đài Tiếng nói Việt Nam. "2 văn bản quan trọng vừa ký kết với đối tác của Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus cũng là sự kiện hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam. Đặc biệt, đây là 2 thỏa thuận quốc tế đầu tiên trong giai đoạn phát triển mới của Đài, được nêu trong Nghị định số 46 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam, một trong những cơ quan truyền thông chủ lực, hàng đầu của Việt Nam.
Chiến lược hợp tác quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam là thúc đẩy hợp tác thiết thực, hiện đại, hiệu quả với các đối tác truyền thông tầm cỡ và uy tín. Tôi tin rằng với kinh nghiệm của các đơn vị trong Đài, trên cơ sở ký kết với các đối tác truyền thông của Nga và Belarus, tới đây Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới hơn, thúc đẩy hợp tác không chỉ trên sóng phát thanh mà cả công nghệ và nền tảng số."
Với việc 2 thảo thuận hợp tác quốc tế được ký kết lần này, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ khẳng định Đài Tiếng nói Việt Nam có thể tự hào là cơ quan truyền thông đi tiên phong mở chặng đường hợp tác mới, hiện đại và hiệu quả hơn với các đối tác truyền thống như Liên bang Nga và các nước Đông Âu. Hiện, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã giao các đơn vị liên quan trực thuộc Đài tích cực triển khai hiệu quả các văn bản vừa ký kết.