Các đoàn tham gia Liên hoan Phát thanh toàn quốc dâng hương tại khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Chia sẻ
(VOV5) - TGĐ Nguyễn Thế Kỷ khẳng định việc Liên hoan được tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp đúng 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh mang một ý nghĩa lớn.

Các đoàn tham gia Liên hoan Phát thanh toàn quốc dâng hương tại khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - ảnh 1

Các đại biểu thành kính dành một phút tưởng niệm tại Nhà thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - Ảnh: vov.vn

Ngày 25/6, tại tỉnh Đồng Tháp, các đoàn tham gia Liên hoan phát thanh toàn quốc dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam dẫn đầu đoàn đại biểu tham dự Liên hoan phát thanh toàn quốc dự lễ dâng hương.

Phát biểu tại cuộc gặp lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp sau đó, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ khẳng định việc Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIV được tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp đúng 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh mang một ý nghĩa lớn.

“Chúng tôi đến Đồng Tháp nhiều lần, mỗi lần đến thì thấy sự phát triển của tỉnh. Chúng tôi tin rằng, các đơn vị không chỉ Đài Tiếng nói Việt Nam mà các Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương trong cả nước khi rời Đồng Tháp thì mang theo những tình cảm tốt đẹp, mang theo những bài viết, thước phim, tấm ảnh tư liệu đẹp, cuốn hút về mảnh đất Sen Hồng” - Tổng giám đốc Nguyễn Thế Kỷ nói.

Trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV diễn ra tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, sáng 25/6, tại Nhà Văn hóa Lao động Công đoàn Đồng Tháp  diễn ra lễ khai mạc Triển lãm Thiết bị công nghệ phát thanh truyền hình. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu