Việt Nam thí điểm cách ly y tế tại nhà đối với F1

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn cách ly F1 tại nhà, thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.

Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp với các chủng virus SARS-CoV-2 mới xuất hiện, có khả năng lây nhiễm nhanh trên diện rộng với số lượng người tiếp xúc gần (F1) lớn gây áp lực cho các cơ sở cách ly y tế tập trung. Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 và giảm nguy cơ lây nhiễm chéo tại các cơ sở cách ly y tế tập trung, Việt Nam đã triển khai thí điểm cách ly y tế tại nhà đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 cho các đối tượng thuộc diện F1.

Sau thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng triển khai trên phạm vi toàn quốc, nhằm giảm áp lực cách ly tập trung lên toàn hệ thống.

Việt Nam thí điểm cách ly y tế tại nhà đối với F1 - ảnh 1Bộ Y tế ban hành thí điểm hướng dẫn cách ly y tế tại nhà cho đối tượng F1.

Theo Bộ Y tế, việc cách ly F1 tại nhà có một số thuận lợi cho địa phương cũng như cho chính người cách ly. Khi các khu vực cách ly tập trung đông, việc cách ly tại nhà sẽ là giải pháp để giảm tải cho các khu vực cách ly tập trung. Đối với người F1 có nhà đáp ứng điều kiện cách ly thì việc cách ly tại nhà giúp cho người cách ly giảm thiểu được nguy cơ lây nhiễm chéo khi phải cách ly trong các khu cách ly tập trung. Ngoài ra, cách ly tại nhà còn tạo điều kiện sinh hoạt tốt hơn cho người cách ly trong suốt thời gian cách ly theo quy định.

Tuy nhiên, việc cách ly F1 tại nhà vẫn có sự giám sát rất chặt chẽ của chính quyền địa phương. Các trường hợp là F1 không ở tập trung một nơi mà rải rác nhiều nơi trên địa bàn nên cần phải bố trí nhiều cán bộ y tế, cán bộ chính quyền địa phương hơn để theo dõi, giám sát chặt chẽ đảm bảo không lây lan ra cộng đồng. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết: "Bộ phận thường trực chống dịch của Bộ Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị thành phố tăng cường kiểm tra, thành lập 100 đoàn kiểm tra gồm đại diện tất cả các ban ngành tham gia. Chỉ có kiểm tra giám sát thường xuyên thì mới có hiệu quả".

Tại cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống chống dịch COVID-19 với 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia, cũng nhấn mạnh thí điểm việc tổ chức cho các F1 đi làm theo từng vùng, từng ca, từng phân xưởng, dây chuyền sản xuất, đảm bảo không đứt gãy chuỗi cung ưng, sản xuất: "Bây giờ chúng ta giúp doanh nghiệp tổ chức lại sản xuất. Trước đây doanh nghiệp phân ca không quan tâm đến chỗ ở của công nhân. Bây giờ phải tổ chức lại, chọn nhóm công nhân theo vùng, nơi ở cho họ sản xuất lại một phần. Trước đây cách ly F1 trong khu cách ly tập trung thì bây giờ lọc ra, vẫn cho đi sản xuất, quản lý từ chỗ ở, đến chỗ làm thì thực hiện giãn cách, môi trường thông thoáng. Đi làm mà kiểm soát được thì còn hơn là ở khu cách ly tập trung”.

Với các phương thức chủ động, sáng tạo trong tổ chức, thực hiện những biện pháp phòng chống dịch, thí điểm cách ly y tế tại nhà đối với các F1, cách ly F1 tại các khu công nghiệp, nhà máy theo kế hoạch bài bản, Việt Nam đang từng bước vượt khó khăn, thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu