Việt Nam kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch COVID-19 mạnh hơn

Chia sẻ
(VOV5) - Đến nay, các lực lượng đã cơ bản khoanh vùng, xác định các đối tượng cần lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả 82 ca dương tính với với virus SARS-CoV-2.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp khẩn giữa Ban Chỉ đạo và Thường trực Chính phủ, sáng 28/1, cho biết các lực lượng cơ bản khoanh vùng, xác định các đối tượng cần lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch bệnh tại Hải Dương và Quảng Ninh.

Việt Nam kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch COVID-19 mạnh hơn - ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: VOV

Đến nay, các lực lượng đã cơ bản khoanh vùng, xác định các đối tượng cần lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả 82 ca dương tính với với virus SARS-CoV-2.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu lãnh đạo tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Bộ Y tế và các lực lượng liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh “mạnh hơn”. Do ca bệnh ở Hải Dương có liên quan tới ca bị nhiễm SARS-CoV-2 chủng mới, nên cần đặc biệt cẩn trọng, đảm bảo an toàn tối đa cho lực lượng phòng, chống dịch.

Tại cuộc họp sáng nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng cho biết, lực lượng chi viện của ngành Y tế đã nhanh chóng có mặt tại Hải Dương để hỗ trợ địa phương này chống dịch.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu