Việt Nam chưa cần thiết thực hiện giãn cách xã hội trên diện rộng

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam là một trong những quốc gia sớm nhất có ca bệnh Covid 19, tuy nhiên đến bây giờ, có thể khẳng định Việt Nam là một trong những nước chống dịch tốt.
Việt Nam chưa cần thiết thực hiện giãn cách xã hội trên diện rộng - ảnh 1Toàn cảnh buổi giao ban Báo chí - Ảnh: VOV

Tại buổi giao ban với các cơ quan báo chí sáng 11/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, thông tin chuyên đề với lãnh đạo các cơ quan báo chí về tình hình phòng chống dịch. 

Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam cũng là một trong những quốc gia sớm nhất có ca bệnh Covid 19, tuy nhiên đến bây giờ, có thể khẳng định Việt Nam là một trong những nước chống dịch tốt. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ hiện đất nước thực hiện tốt mục tiêu kép và thực tiễn Việt Nam không những chống dịch tốt mà kinh tế vẫn tăng trưởng.

Việt Nam chưa cần thiết thực hiện giãn cách xã hội trên diện rộng - ảnh 2Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi giao ban Báo chí - Ảnh: VOV

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch tại địa phương, Phó Thủ tướng nêu rõ: "Tinh thần là một mặt kêu gọi người dân nhận thức được ý thức trách nhiệm, trước hết là của mình, đối với người thân rồi đến cộng đồng, đến đất nước để thực hiện đầy đủ, nghiêm túc tất cả các biện pháp phòng chống dịch. Việt Nam phải kiểm soát chặt chẽ, xuất nhập cảnh; không ngăn sông cấm chợ nhưng chúng ta kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu