Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam: Việt Nam đã và đang kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả

Chia sẻ
(VOV5) - Các chuyên gia trong nước và quốc tế khuyến cáo người dân không nên chủ quan trước dịch bệnh, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, sắp chạm mốc 100 triệu ca mắc. Cùng với đó, số ca mắc và tử vong có dấu hiệu tăng lên, đặc biệt với sự xuất hiện của biến thể virus SARS-CoV-2 tại nhiều nước trên thế giới.

Trong bối cảnh nêu trên, các chuyên gia trong nước và quốc tế khuyến cáo người dân không nên chủ quan trước dịch bệnh, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống nhằm hạn chế lây nhiễm.

Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam: Việt Nam đã và đang kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả - ảnh 1Tiến sỹ Kidong Park, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Theo Tiến sỹ Kidong Park, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, Việt Nam cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh, song vẫn tiếp tục ghi nhận thêm các trường hợp mắc mới nhập cảnh vào Việt Nam. Cùng với đó, cả nước liên tục ghi nhận các trường hợp nhập cảnh trái phép, cùng với nhu cầu về nước của công dân trong dịp Tết Nguyên đán rất lớn, do đó, Bộ Y tế luôn cảnh báo về nguy cơ hiện hữu các ca mắc mới.

Đánh giá về các biện pháp và kết quả phòng, chống dịch bệnh của Việt Nam, đặc biệt giai đoạn tăng cường công tác nghiên cứu, sản xuất vaccine hiện nay, Tiến sĩ Kidong Park cho rằng Việt Nam đã và đang kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả, giữ số ca mắc và ca tử vong ở mức tương đối thấp hơn so với các quốc gia khác.

Tiến sĩ Kidong Park cũng nhấn mạnh Việt Nam đang tiếp tục đẩy nhanh năng lực kiểm soát COVID-19 thông qua việc tham gia tích cực vào nỗ lực toàn cầu sản xuất vaccine ngừa COVID-19.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu