Tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận, cách ly 268 công dân từ Nga trở về

Chia sẻ

(VOV5) - Ngày 27/9, ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu, cho biết địa phương vừa tiếp nhận và cách ly phòng dịch cho 268 công dân Việt Nam từ Nga trở về.

Tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận, cách ly 268 công dân từ Nga trở về - ảnh 1

Các công dân về từ Nga đang cách ly tập trung tại Khu Nhà ở sinh viên tỉnh Bạc Liêu - Nguồn: VOV

Trước đó, chuyến bay của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam đưa 268 công dân hạ cánh an toàn tại Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ vào tối 26/9 và về Bạc Liêu cách ly tập trung 14 ngày theo quy định. Những công dân trở về từ Nga lần này đa số là trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, ốm đau, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, du học sinh tốt nghiệp không có nơi cư trú do trường học và các ký túc xá đóng cửa.

Hiện sức khỏe các công dân đều ổn định, chưa phát hiện trường hợp có triệu chứng sốt, ho. Đây là lần thứ 6, tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận các công dân Việt Nam từ nước ngoài về thực hiện cách ly tập trung.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu