Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thành phố Hồ Chí Minh phải tranh thủ thời gian vàng để kiểm soát dịch bệnh nhanh nhất có thể

Chia sẻ
(VOV5) - Thành phố phải thành lập ngay trung tâm chỉ huy, trạm y tế lưu động, không chỉ bệnh Covid-19 mà còn bệnh khác nữa.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thành phố Hồ Chí Minh phải tranh thủ thời gian vàng để kiểm soát dịch bệnh nhanh nhất có thể - ảnh 1Thủ tướng đến thăm điểm an sinh xã hội khẩn cấp đặt tại Nhà văn hóa phường Cát Lái - Ảnh: VOV

Sáng 26/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra các cơ sở cách ly tuyến xã phường dành cho F0 và F1 tại Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Tại các điểm đến là khu cách ly tập trung tạm thời tại Trường Trung học Cơ sở Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, điểm An sinh xã hội khẩn cấp phường Cát Lái và Khu cách ly F1 của người lao động Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố phải tranh thủ thời gian vàng khi đang thực hiện giãn cách để xét nghiệm sàng lọc F0, phải xét nghiệm diện rộng, xét nghiệm trước cho những người có nguy cơ cao như người trên 50 tuổi để phân loại, có phương án điều trị F0 cho phù hợp. Bên cạnh đó phải đảm bảo an sinh xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thành phố Hồ Chí Minh phải tranh thủ thời gian vàng để kiểm soát dịch bệnh nhanh nhất có thể - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khu cách ly ở TP.HCM - Ảnh: VOV

Thủ tướng nhấn mạnh người dân phải được tiếp cận y tế sớm nhất. Cùng với đó, thành phố phải thành lập ngay trung tâm chỉ huy, trạm y tế lưu động, không chỉ bệnh Covid-19 mà còn bệnh khác nữa.

Nói chuyện với lực lượng quân y và chốt kiểm tra, Thủ tướng yêu cầu các lực lượng vũ trang được tăng cường cần động viên nhân dân, giúp đỡ nhân dân, kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phản ánh của nhân dân, kêu gọi nhân dân tham gia chống dịch.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu