Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn làm việc với tỉnh Thừa Thiên - Huế

Chia sẻ
(VOV5) - Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế cần chủ động thông báo sớm, có biện pháp nhanh chóng cách ly ngay khi xuất hiện ca bệnh nhiễm virus SARS-CoV-2.

Chiều 18/3, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu, làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn làm việc với tỉnh Thừa Thiên - Huế - ảnh 1Đoàn công tác Bộ Y tế làm việc với tỉnh Thừa Thiên - Huế về công tác phòng, chống dịch Covid - 19- Ảnh Thảo Vi 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Thừa Thiên - Huế trong việc phát hiện bệnh, chuẩn bị khu cách ly, khoanh vùng các đối tượng tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19, nhất là việc sử dụng Resort Sun & Sea làm khu cách ly tập trung cho người nước ngoài. Các phương án triển khai các khu cách ly mới, việc thực hiện xét nghiệm cho các đối tượng nghi nhiễm trong thời gian cách ly của tỉnh cũng được Thứ trưởng tán thành.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế cần chủ động thông báo sớm, có biện pháp nhanh chóng cách ly ngay khi xuất hiện ca bệnh nhiễm virus SARS-CoV-2.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu