Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 100 tấn oxy y tế lỏng và 300 máy tạo oxy do Ấn Độ trao tặng

Chia sẻ
(VOV5) - Việc đáp ứng đầy đủ lượng oxy điều trị bệnh nhân COVID-19 là một trong những nhiệm vụ cấp thiết. 
Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 100 tấn oxy y tế lỏng và 300 máy tạo oxy do Ấn Độ trao tặng - ảnh 1Đại diện Tổng lãnh sự quán Ấn Độ và TP Hồ Chí Minh tại lễ trao tặng vật tư y tế của Ấn Độ cho Việt Nam chống dịch Covid-19

Sáng 31/8, Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 100 tấn oxy y tế lỏng và 300 máy tạo oxy do Chính phủ Ấn Độ trao tặng cho Chính phủ Việt Nam.

Tại buổi lễ, ông Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Ấn Độ đã có những hỗ trợ, động viên tích cực, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị, chia sẻ khó khăn đối với các lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam.

Ông Trần Phước Anh cho biết việc đáp ứng đầy đủ lượng oxy điều trị bệnh nhân COVID-19 là một trong những nhiệm vụ cấp thiết. 300 máy tạo oxy cùng với 100 tấn oxy y tế lỏng được tàu Ins Airavat vận chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh là một sự hỗ trợ hết sức kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn thành phố.

 Về phần mình, ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh mong rằng “những món quà trao tặng trong đợt này sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu