Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine

Chia sẻ
(VOV5) - Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 650 đội tiêm chủng, do đang thực hiện giãn cách nên hiện mỗi ngày tiêm khoảng 70.000-80.000 liều.

Ngày 29/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanhg Long làm việc với Thành uỷ, UBND Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh quan điểm thành phố phải đẩy nhanh lên mức độ cao nhất thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Ảnh: suckhoedoisong.vn

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh quan điểm thành phố phải đẩy nhanh lên mức độ cao nhất thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Nếu thiếu nhân lực triển khai tiêm chủng trên địa bàn, Bộ Y tế sẽ điều động thêm nhân lực để hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đảm bảo an toàn tiêm chủng.

Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có 650 đội tiêm chủng, do đang thực hiện giãn cách nên hiện mỗi ngày tiêm khoảng 70.000-80.000 liều. Thành phố phấn đấu trong tháng 8/2021 tiêm được mũi 1 cho khoảng 70% dân số.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu