Thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện quy định phòng chống Covid-19

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tới đây, Ban chỉ đạo sẽ tổ chức các đoàn đi kiểm tra tại các tỉnh, thành phố về việc thực hiện quy định phòng chống dịch

Chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 diễn ra chiều 2/11 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tới đây, Ban chỉ đạo sẽ tổ chức các đoàn đi kiểm tra tại các tỉnh, thành phố về việc thực hiện quy định phòng chống dịch; giám sát việc thực hiện tiêu chí cơ quan, đơn vị an toàn, không chủ quan sau hơn 2 tháng Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng. Thảo luận về việc tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ về mở lại chuyến bay thương mại với một số nước để đón nhà đầu tư, chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam, Ban Chỉ đạo cho rằng cần giao cho các hãng hàng không trong nước tổ chức các chuyến bay an toàn, dưới sự hướng dẫn, giám sát chặt chẽ của cơ quan y tế và các ngành chức năng.

Thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện quy định phòng chống Covid-19 - ảnh 1 Quang cảnh cuộc họp. - Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết :  Về việc bàn với 1 số nước để mở đường bay thương mại, tinh thần của Ban chỉ đạo là hết sức thận trọng, làm từng bước, chắc chắn. Vừa qua cũng đã mở thử 1 số chuyến bay thương mại và đang rút kinh nghiệm. Các thành viên ban chỉ đạo đề nghị cố gắng tổ chức cho các công ty hàng không Việt Nam cùng nhau để tổ chức các chuyến bay an toàn, có phương án cụ thể để báo cáo với Bộ Tài chính, Bộ giao thông vận tải và giao cho Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể.

Thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện quy định phòng chống Covid-19 - ảnh 2 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp chiều 2/11. - Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ban chỉ đạo cũng nhấn mạnh nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào Việt Nam luôn thường trực, chính vì vậy người dân phải thực hiện nghiêm các quy định và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Cũng theo báo cáo của Ban chỉ đạo quốc gia, từ tháng 4 đến nay, Việt Nam đã tổ chức 237 chuyến bay, đón gần 50 nghìn công dân về nước, trong đó phát hiện 259 người dương tính với virus SARS COV-2 trên 51 chuyến bay.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu