Sáng 21/2, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19

Chia sẻ
(VOV5) - Tối 20/2, các chốt kiểm soát dịch tễ tại thôn Nhiêu Đậu (xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) được gỡ bỏ sau 22 ngày bị phong tỏa để dập dịch.

Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết từ 18h ngày 20/02 đến 6h ngày 21/02, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam vẫn là 2.368 ca, trong đó có 1.469 ca lây nhiễm trong nước. Việt Nam đã chữa khỏi 1.627 bệnh nhân COVID-19. Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 là 35 ca.

Sáng 21/2, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 - ảnh 1Ảnh minh họa: TTXVN

Từ ngày 27/1 đến nay, đã có 13 tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19. Trong đó, Hải Dương có 596 ca, Quảng Ninh (60), Thành phố Hồ Chí Minh (36), Hà Nội (35), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Điện Biên (3), Bắc Giang (2), Hoà Bình (2), Hưng Yên (2), Hà Giang (1), Hải Phòng (1).

Trong một diễn biến liên quan, ngày 20/2, một số địa phương đã dỡ bỏ phong tỏa.

Tối 20/2, các chốt kiểm soát dịch tễ tại thôn Nhiêu Đậu (xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) được gỡ bỏ sau 22 ngày bị phong tỏa để dập dịch do trong thôn có ca nhiễm SARS-CoV-2. Trước khi thông báo về việc gỡ phong tỏa thôn Nhiêu Đậu và bỏ giãn cách xã hội đối với xã Lâm Thao, ngày 19/2, huyện Lương Tài đã phối hợp với ngành y tế tỉnh Bắc Ninh xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 2 cho tất cả người dân trong thôn.   

Cùng ngày 20/2, tại tỉnh Quảng Ninh, huyện Vân Đồn đã gỡ bỏ 2 chốt kiểm soát phòng dịch tại đảo Cái Bầu. 2 chốt kiểm soát này được huyện Vân Đồn thành lập ngay khi có thông tin về ca bệnh đầu tiên xuất hiện trong cộng đồng ở tỉnh Quảng Ninh. Sau 24 ngày làm nhiệm vụ chốt chặn tại các vị trí cửa ngõ ra và vào huyện Vân Đồn, 2 chốt kiểm soát phòng, chống COVID-19 này đã hoàn thành nhiệm vụ. Việc gỡ bỏ các chốt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động phát triển kinh tế của địa phương. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu