Quảng Ninh - Hải Dương triệt để khoanh vùng, truy vết phòng chống dịch

Chia sẻ
(VOV5) - Tăng cường kiểm soát dịch bệnh, ngày 29/1, tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương đã  phong tỏa nhiều khu phố, địa phương với quyết tâm khoanh vùng, truy vết triệt để.
Quảng Ninh - Hải Dương triệt để khoanh vùng, truy vết phòng chống dịch - ảnh 1UBND thành phố Hạ Long quyết định phong tỏa tạm thời chợ Cao Thắng, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long. (VOV)

Tại tỉnh Quảng Ninh, địa phương đã áp dụng biện pháp phòng chống dịch bệnh cao nhất là phong tỏa xã Bình Dương (thị xã Đông Triều), Khu phố 6, phường Hồng Hà và khu vực tổ 44, khu 4 và chợ Cao Thắng (thành phố Hạ Long), Sân bay Vân Đồn, phong tỏa tạm thời khu 6, thị trấn Cái Rồng và tổ 1, thôn 13 (xã Hạ Long) do có người nhiễm dịch bệnh Covid-19 liên quan đến ca bệnh 1553 làm việc tại Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn. Ông Vũ Việt Chiến, thành viên chốt trạm tại Thị xã Đông Triều, cho biết: "Chúng tôi đảm bảo lực lượng cùng nhau hoàn thành tốt công việc. Thời gian làm việc của chúng tôi cả ngày lẫn đêm. Với tinh thần chống dịch như chống giặc chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình".

Kể từ 12 giờ ngày 28/1, tỉnh Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ thành phố Chí Linh trong 21 ngày. Thành phố Chí Linh đã kích hoạt 938 tổ phòng chống dịch Covid-19 cộng đồng với 1966 người tại các thôn khu của 19 phường xã để “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, nắm chắc diễn biến sức khỏe từng người trong khu vực và tiếp tục truy vết F1, F2, F3 để cách ly, ngăn chặn và dập dịch nhanh chóng nhất có thể đang tiến hành khẩn trương. Tỉnh Hải Dương phối hợp với Tập đoàn Sun Group xây dựng Bệnh viện dã chiến thứ 3 tại Thành phố Chí Linh với quy mô hơn 1.000 giường bệnh để đáp ứng đủ cơ sở vật chất và giảm tải cho các cơ sở cách ly hiện nay. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu