Phụ nữ tham gia phòng chống COVID-19

Hân My
Chia sẻ
(VOV5) - Các chị đã ý thức được sự nghiêm trọng của dịch bệnh lây lan trong  cộng đồng và đến từng gia đình, trong đó có gia đình của mình.

Khác với mọi năm, ngày 8.3 năm nay đúng vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang xảy ra trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Vì vậy, những hoạt động của các tầng lớp phụ nữ  cũng khác hơn, không chỉ là những chương trình mang tính bề nổi, mà thực sự đi vào chiều sâu, hỗ trợ  cùng nhau vượt qua được thời điểm khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Tôi  thấy thông tin,  trên tivi như ở Trung Quốc đã có trường hợp chết do bệnh này nên tôi thấy nguy hiểm, rất lo  vì không may đến với thôn, xóm mình

Khi mà nghe tổ chức WHO và nhà nước mình thông báo có dịch, thì chúng tôi đã thực hiện, đi ra đường đeo khẩu trang. Ở nhà, thì chúng tôi dặn các con, dặn tất cả mọi người trong gia đình xung quanh là luôn luôn rửa tay xà phòng

Phụ nữ tham gia phòng chống COVID-19 - ảnh 1

Hội LHPN Việt Nam tiếp nhận hàng ủng hộ của các đơn vị để chuyển đến vùng tâm dịch Sơn Lôi. Ảnh: HPNVN cung cấp

Chia sẻ của những phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Nội tại một địa điểm phát khẩu trang miễn phí đã cho thấy, các chị đã ý thức được sự nghiêm trọng của dịch bệnh lây lan trong  cộng đồng và đến từng gia đình, trong đó có gia đình của mình. Chính vì thế, mỗi phụ nữ càng thấy trọng trách cần phải giữ sức khỏe cho bản thân cũng như nhắc nhở các thành viên trong gia đình cùng tham gia trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khi dịch bệnh bùng phát và phải cách ly toàn bộ xã Sơn Lôi, các cấp hội phụ nữ từ trung ương tới địa phương đã cùng các ban, ngành vào cuộc tham gia giúp người dân ở nơi đây ổn định cuộc sống.

Phụ nữ tham gia phòng chống COVID-19 - ảnh 2

Cán bộ TƯ Hội LHPN Việt Nam vận chuyển hàng lên xe đưa đến vùng tâm dịch Sơn Lôi hỗ trợ hội viên, phụ nữ và người dân. Ảnh: HPNVN cung cấp

Đối với những người từ vùng dịch trở về, Hội cũng tham gia thực hiện cách ly, đồng thời hỗ trợ các vật dụng y tế. Bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cho biết:Khi xã Sơn Lôi bị cách ly, chúng tôi vận động các doanh nghiệp đóng góp nguồn lực như khẩu trang y tế, sữa cho trẻ con. Tổ chức tài chính vi mô quỹ tình thương ở các vùng dịch chúng tôi giãn nợ ra cho những người vay vốn. Ở những địa bàn tiếp nhận những người ở vùng dịch trở về, thì chúng tôi cũng phối kết hợp cơ quan chức năng thực hiện cách ly,  phát 15 triệu tờ rơi cung cấp thông tin và phát được gần 5 triệu khẩu trang, 180 ngàn chai nước rửa tay cho người dân trên địa bàn”.

Phụ nữ tham gia phòng chống COVID-19 - ảnh 3

Hội LHPN Hưng Yên tặng khẩu trang và hướng dẫn cách sử dụng cho hội viên, phụ nữ huyện Kim Động.Ảnh: HPNVN cung cấp

Đảm bảo sức khỏe mùa dịch, thực hiện nghiêm quy định và hướng dẫn của Bộ y tế, các chị đã trở thành những người tiên phong trong các hoạt động phòng chống dịch COVID-19, ngăn ngừa sự lây lan của virus. Đó cũng là tinh thần của Hội phụ nữ thành phố Hà Nội khi triển khai tới các cấp hội và toàn thể phụ nữ nhân dịp 8.3. Để tăng cường sự kết nối tốt hơn, theo dõi thường xuyên về tình hình dịch bệnh, từ đó, có biện pháp phòng ngừa, các cấp hội đã xây dựng chương trình trên nhóm zalo, nhóm FB của thành phố để thường xuyên theo dõi sự chỉ đạo sát sao của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Bà  Lê Thị  Thiên Hương, phó chủ tịch Hội LHPN thành phố  Hà nội cho biết:Chúng tôi xây dựng  nhóm zalo, nhóm fb của thành phố và các cấp, từ quận huyện đến cơ sở, đến các chi tổ hội đều có nhóm zalo và fb để có thể hàng ngày cập nhật tin tức, tình hình của dịch bệnh, cũng như chỉ đạo từ Trung ương Hội đến các cấp hội phụ nữ, Hội phụ nữ một cách kịp thời nhất.

Phụ nữ tham gia phòng chống COVID-19 - ảnh 4

Hội LHPN quận Đống Đa ủng hộ thực phẩm, nhu yếu phẩm

Theo chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội phụ nữ Hà Nội đã nhanh chóng chỉ đạo các cấp  hội và người dân tích cực phòng chống dịch COVID-19. Hộì phụ nữ thành phố đã thực hiện hàng trăm buổi tuyên truyền, thành lập hàng trăm tổ nhóm, cấp phát gần chục ngàn tờ rơi về tuyên truyền dịch bệnh. Các cấp hội cũng đã huy động sự tham gia của các doanh nghiệp đóng góp nước sát khuẩn, khẩu trang y tế. Có thể nói, phụ nữ là lực lượng quan trọng trong công tác phòng chống dịch, đúng như bà  Trần Thị Hương khẳng định:“Hội Liên hiệp PNVN đã chỉ đạo các cấp hội trên toàn quốc thực hiện nghiêm chỉ thị của Chính phủ về công tác phòng dịch. Hội PNVN là lực lượng quan trọng, hướng dẫn kỹ năng, vận động người thân, người trong gia đình thực hiện phòng dịch. Hoặc là có nhiều cuộc vận động, phối hợp ban ngành liên quan truyền thông nâng cao ý thức của người dân tuân thủ các quy định, các khuyến cáo của ngành y tế, những hoạt động trong cộng đồng và gia đình. Làm thế nào để những người trong cộng đồng quản lý con em để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức ở các địa phương, với tinh thần tương thân tương ái, chủ động phát huy nguồn lực, hỗ trợ vật dụng cần thiết như khẩu trang y tế, nước sát trùng, xà phòng diệt khuẩn. Các tài liệu truyền thông dịch ra nhiều thứ tiếng của các dân tộc để triển khai cho bà con”.

Những kinh nghiệm và hiệu quả bước đầu  trong công tác phòng chống dịch COVID-19 có sự đóng góp của các cấp hội phụ nữ và của mỗi cá nhân phụ nữ. Không lùi bước, bình tĩnh đối phó với dịch bệnh với nhiều biện pháp phối hợp, đặc biệt đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền về việc thực hiện các giải pháp phòng chống, phụ nữ, chính là những người nhận thức đầy đủ nhất và tham gia tích cực trong các hoạt động phòng chống dịch bệnh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu