Nhận thức đúng và hành động đúng trong phòng chống dịch

Hân My
Chia sẻ
(VOV5) - Quan trọng là các bạn trẻ đã hiểu đúng về dịch bệnh, từ đó,có nhận thức và hành động đúng.

Những ngày này, cả nước đang chung tay tham gia vào các hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Đồng hành với toàn xã hội, lực lượng thanh niên có nhiều hoạt động vì cộng đồng. Điều quan trọng là các bạn trẻ đã có những nhận thức đúng, hiểu đúng về dịch bệnh, từ đó, tuyên truyền để toàn xã hội cùng chung sức không để dịch bệnh không lây lan trong cộng đồng.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Những ngày nghỉ học, các bạn học sinh, sinh viên không ra ngoài và áp dụng hình thức học trực tuyến ở nhà.  Máy tính đã giúp các bạn kết nối với thế giới bên ngoài để có những thông tin kịp thời về dịch bệnh. Cũng qua các phương tiện truyền thông, các bạn đã dần dần hiểu được về cơ chế lây nhiễm do loại virus này, từ đó, hình thành cho mình một thói quen sinh hoạt phù hợp, cũng như kiểm chứng để biết được tính chân thật của các nguồn tin. Em Nguyễn Hiếu Lân, học sinh lớp 12 trường THPT Chu Văn An chia sẻ:Cháu đã nhận biết được dịch bệnh này qua các trang mạng như vnexepress, báo mới qua các app sức khỏe, khi đi xe oto cùng gia đình, tìm hiểu qua radio. Khi đến lớp đeo khẩu trang, dùng nước rửa tay khô. Về nhà nghỉ học, thì nguy cơ lây nhiễm không còn nhưng mà phải có thói quen sinh hoạt, ăn chín, uống sôi, rửa tay thường xuyên tránh lây nhiễm từ bên ngoài. Những thông tin đồn trên mạng sẽ khiến mọi người không hiểu đúng về dịch bệnh và làm cho công tác phòng ngừa khó khăn hơn.

Nhận thức đúng và hành động đúng trong phòng chống dịch - ảnh 1 Học sinh học trực tuyến. Ảnh: thanhnien.vn

Dịch bệnh COVID-19 đã khiến người dân không khỏi lo lắng bởi những thay đổi trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã khiến người dân có ý thức cộng đồng tốt hơn và cùng hỗ trợ trong các hoạt động phòng chống dịch. Những ngày này, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể ở khắp nơi trong nước và cả ở nước ngoài chung sức ủng hộ bằng tiền, bằng các thiết bị y tế, đồng thời hỗ trợ các lực lượng phòng chống dịch và người dân tại các khu cách ly. Các hoạt động đang được lan tỏa trong toàn xã hội, từ những việc làm nhỏ nhất, phát khẩu trang miễn phí, nước rửa tay, nhất là tuyên truyền cho mọi người về cách phòng chống. Màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ đã xuất hiện ngay từ những ngày đầu xuất hiện dịch và tiếp tục đồng hành cho tới hiện nay vào thời điểm tháng thanh niên được triển khai khắp trên cả nước. Anh Lý Duy Xuân, phó bí thư thành đoàn Hà Nội cho biết:Nhằm tuyên truyền cho trong đoàn viên thanh niên, trong người dân, thành đoàn triển khai 8 điểm ở các bến tàu, xe, khu chung cư. Mỗi địa phương cũng triển khai ở những khu vực đông người. Qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn mỗi cá nhân, mỗi người dân, mỗi đoàn viên thanh niên có ý thức chung với cộng đồng, bảo vệ mình tức là bảo vệ cộng đồng

Nhận thức đúng và hành động đúng trong phòng chống dịch - ảnh 2 Anh Lý Duy Xuân thăm các đoàn viên thanh niên trực các chốt chặn phòng dịch. Ảnh: tuoitrethudo.com.vn

Nâng cao nhận thức cho người dân đồng nghĩa giúp họ hiểu được cách phòng chống, hiểu được nguồn gốc lây lan, từ đó, phòng dịch bằng sự hiểu biết, chống lại những thông tin sai lệch, những tin đồn không đúng và gây ảnh hưởng tới cuộc sống, tạo tâm lý hoang mang trong xã hội. Anh Nguyễn Đức Tiến, chủ tịch Hội LHTNTP Hà nội tin tưởng:Chỉ mong muốn đối với góc độ của một người làm công tác thanh niên, góc độ của một người có trách nhiệm với xã hội thì chúng tôi hy vọng mỗi một bạn đoàn viên thanh niên và người dân nên tin tưởng vào sự điều hành của Chính phủ, của các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát dịch bệnh nói chung và virus NCoV nói riêng. Đừng thông tin  và tuyên truyền không đúng gây hoang mang trong toàn xã hội

Nhận thức đúng và hành động đúng trong phòng chống dịch - ảnh 3

Hiểu đúng, hành động đúng về dịch bệnh, mỗi người dân, từ những bạn trẻ cần phải tự nâng cao nhận thức, cập nhật thông tin hàng ngày để giúp cho mình vững vàng trước những thời điểm khó khăn, đồng thời hướng dẫn mọi người yên tâm, bỏ qua những  tâm lý hoang mang, và  hướng dẫn mọi người có cách phòng chống hiệu quả. Chỉ khi có sự đồng lòng của toàn xã hội thì dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi.

Những ngày nghỉ học, các bạn học sinh, sinh viên không ra ngoài và áp dụng hình thức học trực tuyến ở nhà.  Máy tính đã giúp các bạn kết nối với thế giới bên ngoài để có những thông tin kịp thời về dịch bệnh. Cũng qua các phương tiện truyền thông, các bạn đã dần dần hiểu được về cơ chế lây nhiễm do loại virus này, từ đó, hình thành cho mình một thói quen sinh hoạt phù hợp, cũng như kiểm chứng để biết được tính chân thật của các nguồn tin. Em Nguyễn Hiếu Lân, học sinh lớp 12 trường THPT Chu Văn An chia sẻ:Cháu đã nhận biết được dịch bệnh này qua các trang mạng như vnexepress, báo mới qua các app sức khỏe, khi đi xe oto cùng gia đình, tìm hiểu qua radio. Khi đến lớp đeo khẩu trang, dùng nước rửa tay khô. Về nhà nghỉ học, thì nguy cơ lây nhiễm không còn nhưng mà phải có thói quen sinh hoạt, ăn chín, uống sôi, rửa tay thường xuyên tránh lây nhiễm từ bên ngoài. Những thông tin đồn trên mạng sẽ khiến mọi người không hiểu đúng về dịch bệnh và làm cho công tác phòng ngừa khó khăn hơn.

Nhận thức đúng và hành động đúng trong phòng chống dịch - ảnh 4 Học sinh học trực tuyến. Ảnh: 

Những ngày nghỉ học, các bạn học sinh, sinh viên không ra ngoài và áp dụng hình thức học trực tuyến ở nhà.  Máy tính đã giúp các bạn kết nối với thế giới bên ngoài để có những thông tin kịp thời về dịch bệnh. Cũng qua các phương tiện truyền thông, các bạn đã dần dần hiểu được về cơ chế lây nhiễm do loại virus này, từ đó, hình thành cho mình một thói quen sinh hoạt phù hợp, cũng như kiểm chứng để biết được tính chân thật của các nguồn tin. Em Nguyễn Hiếu Lân, học sinh lớp 12 trường THPT Chu Văn An chia sẻ:Cháu đã nhận biết được dịch bệnh này qua các trang mạng như vnexepress, báo mới qua các app sức khỏe, khi đi xe oto cùng gia đình, tìm hiểu qua radio. Khi đến lớp đeo khẩu trang, dùng nước rửa tay khô. Về nhà nghỉ học, thì nguy cơ lây nhiễm không còn nhưng mà phải có thói quen sinh hoạt, ăn chín, uống sôi, rửa tay thường xuyên tránh lây nhiễm từ bên ngoài. Những thông tin đồn trên mạng sẽ khiến mọi người không hiểu đúng về dịch bệnh và làm cho công tác phòng ngừa khó khăn hơn.

Nhận thức đúng và hành động đúng trong phòng chống dịch - ảnh 5 Học sinh học trực tuyến. Ảnh: 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu