Người dân ủng hộ việc tiếp tục giãn cách xã hội

Chia sẻ
(VOV5) - "Mặc dù việc cách ly cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt và kinh tế gia đình, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, chúng ta phải cố gắng cùng nhau."

Tại phiên họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống Covid-19 chiều 15/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý phân loại các địa phương thành 3 nhóm: Nhóm có nguy cơ cao, có nguy cơ và nguy cơ thấp để có biện pháp phòng chống dịch COVID19 cho phù hợp. Trong đó, 12 địa phương có nguy cơ cao, gồm cả  Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến ngày 22/4 hoặc 30/4 tùy tình hình cụ thể dịch bệnh.

Người dân ủng hộ việc tiếp tục giãn cách xã hội - ảnh 1Quảng Ninh đã kiểm soát gần 360 nghìn lượt người và 250.000 lượt phương tiện ra, vào tỉnh trong 15 ngày cách ly xã hội. 

Quyết định này của Thủ tướng nhận được sự ủng hộ của người dân.

Chị Nguyễn Huyền Trang, người dân thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cho rằng, để những nỗ lực của chính quyền và người dân thực sự phát huy hiệu quả, việc tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội là cần thiết: "Tôi nghĩ tiếp tục giãn cách xã hội là cần thiết để bảo vệ cho sức khỏe bản thân và cả xã hội. Mặc dù việc cách ly cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt và kinh tế gia đình, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, chúng ta phải cố gắng cùng nhau."

Còn anh Mai Xuân Sơn, chủ một cửa hàng kinh doanh thiết bị điện tử cho biết anh rất đồng tình với các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh và sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế vì sự an toàn của cộng đồng:  "Việc cách ly thêm 7 ngày có thể đảm bảo chắc chắn hơn cho an toàn sức khỏe mọi người thôi, tôi nghĩ người dân đều đồng ý theo tinh thần của Thủ tướng. Tuy vậy cũng nên có sự điều chỉnh linh hoạt và hợp lý hơn, tùy ngành, tùy địa phương có những điều chỉnh hợp lý để đảm bảo một phần kinh tế trong xã hội, đi lại của người dân cũng sẽ thuận tiện hơn."

Cũng ngay trong chiều 15/4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Điện khẩn gửi các cấp ngành, địa phương nghiêm cấm việc chủ quan, buông lỏng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch và tiếp tục thực hiện cách ly xã hội trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 22/4/2020.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu