Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh triển khai mô hình “Bệnh viện dã chiến 3 tầng”

Chia sẻ
(VOV5) - Ngành y tế thành phố đã có kịch bản chuẩn bị cho tình huống này, theo đó Sở Y tế tổ chức giao ban với các tầng điều trị để nâng cao năng lực điều trị của từng bệnh viện.

Đến thời điểm này, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Lực lượng chi viện chống dịch sẽ rút về các địa phương từ nay đến 15/10. 

Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh triển khai mô hình “Bệnh viện dã chiến 3 tầng” - ảnh 1Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình. Ảnh: Thành Chung/TTXVN

Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến các bệnh viện dã chiến thành phố sẽ lần lượt ngừng hoạt động vào cuối tháng 10, tháng 11 và tháng 12/2021. Riêng các bệnh viện dã chiến số 3, số 6, số 8 là những bệnh viện ngừng hoạt động cuối cùng, dự kiến vào cuối tháng 12/2021. Cùng với đó, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai mô hình “Bệnh viện dã chiến 3 tầng” tại các bệnh viện dã chiến số 16, sô 13 và số 14 tương ứng với các trung tâm hồi sức nằm bên cạnh. Sở Y tế sẽ điều động luân phiên nhân viên y tế từ các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa thành phố, quận, huyện đến các “Bệnh viện dã chiến 3 tầng”.

Sở Y tế thành phố cũng cho biết, được sự đồng ý của Bộ Y tế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP sẽ tiếp nhận Trung tâm hồi sức thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, dự kiến vào ngày 15/10/2021; Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận Trung tâm hồi sức thuộc Bệnh viện Bạch Mai, dự kiến ngày 20/10/2021. Riêng Bệnh viện Trung ương Huế sẽ tiếp tục hỗ trợ TP.HCM vận hành Trung tâm hồi sức tại Bệnh viện dã chiến số 14 đến cuối năm 2021, sau đó Bệnh viện Nhân dân 115 sẽ tiếp nhận và vận hành trung tâm này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu