Hợp tác Pháp - Việt về ứng phó với thách thức y tế trong tình hình mới

Hà Linh
Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 15/01, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội tổ chức tọa đàm  “Hợp tác để ứng phó với thách thức y tế”.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng nhấn mạnh sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang đe dọa cuộc sống và sinh mạng của hàng triệu người dân trên thế giới.

Hợp tác Pháp - Việt về ứng phó với thách thức y tế trong  tình hình mới - ảnh 1Quang cảnh hội thảo. 

“Với sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi toàn cầu, dịch bệnh không có biên giới, không một quốc gia vùng lãnh thổ nào có thể đơn lẻ kiểm soát và chiến thắng dịch bệnh. Là một quốc gia thành viên có trách nhiệm với các vấn đề quốc tế, Việt Nam chủ trương chung tay hợp tác với các quốc gia, trong đó có Pháp trong cuộc chiến này. Theo đó Việt Nam ủng hộ Tổ chức Y tế thế giới trong vai trò điều phối các nỗ lực toàn cầu phòng chống dịch bệnh.” Thứ trưởng Tô Anh Dũng nói.

Hợp tác Pháp - Việt về ứng phó với thách thức y tế trong  tình hình mới - ảnh 2Thứ trưởng Tô Anh Dũng phát biểu tại tọa đàm. Ảnh Anh Tuân

Tại tọa đàm, các đại biểu Việt Nam, Pháp và chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về nỗ lực thành tựu, chính sách hợp tác về song phương và đa phương của Việt Nam trong ngăn chặn các mối đe dọa sức khỏe thời gian tới, cũng như vai trò của và sự tham gia của Tổ chức y tế Thế giới, Quỹ toàn cầu trong phòng chống đại dịch.

Trong khuôn khổ Liên hợp quốc, ngày 27/12/2020, lần đầu tiên, cộng đồng quốc tế tổ chức " Ngày thế giới sẵn sàng chống dịch bệnh" theo nghị quyết được Liên hợp quốc thông qua, theo đề xuất của Việt Nam và được nhiều nước hưởng ứng tham gia đồng sáng kiến.

Ông Thomas Mourez, Phụ trách Y tế và Phát triển xã hội, Đại sứ quán Pháp Việt Nam cho rằng, hợp tác y tế Việt Nam và Pháp thực sự là điểm sáng trong quan hệ 2 nước. Hiện có khoảng 3000 bác sĩ đầu ngành của Việt Nam, những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 hiện nay ở Việt Nam là những người từng tu nghiệp tại Pháp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu