Hơn 852 nghìn liều vaccine chính phủ Đức hỗ trợ Việt Nam về đến Hà Nội

Chia sẻ
(VOV5) - Với lô vaccine do Chính phủ Đức ủng hộ này, Việt Nam đã nhận hơn 12 triệu 578 nghìn liều vaccine COVID-19 thông qua cơ chế COVAX.

Với sự hỗ trợ của Chính phủ Đức giúp Việt Nam thông qua cơ chế COVAX, nhằm đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng, sáng 16/9, hơn 852 nghìn liều vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 đã về đến Hà Nội. Đại sứ Đức tại Việt Nam, Guido Hildner, cho biết sự hỗ trợ này thể hiện tinh thần nước Đức luôn sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19.

Hơn 852 nghìn liều vaccine chính phủ Đức hỗ trợ Việt Nam về đến Hà Nội - ảnh 1Vaccine COVID-19 của Chính phủ Đức tặng được vận chuyển về kho lạnh của Viện Vệ sinh dịch tễ TW để bảo quản và thực hiện phân bổ theo quy định. Ảnh: Đại sứ quán Đức

Với lô vaccine do Chính phủ Đức ủng hộ này, Việt Nam đã nhận hơn 12 triệu 578 nghìn liều vaccine COVID-19 thông qua cơ chế COVAX.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu