Giảm thiểu tác động của COVID-19 đến các nhóm dễ bị tổn thương trong ASEAN

Chia sẻ
(VOV5) - Hội nghị là sáng kiến của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào với vai trò Chủ tịch Bộ trưởng ASEAN phụ trách Phúc lợi xã hội và Phát triển đương nhiệm.

 Chiều 10/06, Hội nghị đặc biệt của các Bộ trưởng ASEAN phụ trách Phúc lợi xã hội và Phát triển (AMMSWD) nhằm giảm thiểu tác động của COVID-19 đến các nhóm dễ bị tổn thương được tổ chức trực tuyến. Hội nghị là sáng kiến của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào với vai trò Chủ tịch Bộ trưởng ASEAN phụ trách Phúc lợi xã hội và Phát triển đương nhiệm.

Giảm thiểu tác động của COVID-19 đến các nhóm dễ bị tổn thương trong ASEAN - ảnh 1Các Bộ trưởng phụ trách Phúc lợi và Phát triển xã hội đến từ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại phiên họp trực tuyến. - Ảnh: Hà Nam/VOV 

Tham dự và phát biểu tại Hội nghị từ đầu cầu Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết để đảm bảo an sinh xã hội trong đại dịch COVID-19, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra gói hỗ trợ an sinh xã hội với kinh phí hơn 62 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ cho các nhóm đối tượng khác nhau. Đây là gói hỗ trợ an sinh xã hội toàn diện chăm lo tới đời sống người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế. 

"Với mức độ hội nhập kinh tế cao trong khu vực, bất kỳ một vấn đề an ninh, kinh tế hay xã hội của một nước thành viên nào cũng sẽ có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đối với các nước thành viên còn lại ở một mức độ nhất định. Trong bối cảnh sụt giảm mạnh nhu cầu của thế giới đối với hàng hóa và dịch vụ cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, khi bất ổn kinh tế dẫn theo bất ổn về xã hội tăng lên, chúng ta càng thấy vai trò quan trọng của lưới an sinh xã hội và việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong từng nước cũng như trong khu vực ASEAN. Theo đó, các Chính phủ cần chú trọng ưu tiên về nội dung này trong các gói hỗ trợ kích thích kinh tế để củng cố các biện pháp đã được thực hiện nhằm bảo vệ người dân, các nhóm yếu thế và sinh kế của họ" Ông Dung cho biết, 

Tại Hội nghị, 10 Bộ trưởng phụ trách Phúc lợi và Phát triển xã hội đến từ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhất trí thông qua Tuyên bố chung về giảm thiểu tác động của COVID-19 đến các nhóm dễ bị tổn thương trong ASEAN. Trong Tuyên bố, các Bộ trưởng khẳng định hợp tác chặt chẽ nhằm: đảm bảo tiếp cận kịp thời với an sinh xã hội và phân bổ hợp lý nguồn lực từ quỹ công cho chi tiêu xã hội; xây dựng các chương trình phục hồi sau đại dịch và thực hiện chính sách hướng tới đối tượng dễ bị tổn thương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu