Đưa Bến Tre trở thành vùng an toàn phòng, tránh dịch COVID-19

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 21/07, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến kiểm tra công tác phòng, tránh dịch tại tỉnh Bến Tre.
Đưa Bến Tre trở thành vùng an toàn phòng, tránh dịch COVID-19 - ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra khu điều trị và khu cách ly F1 tại Bến Tre. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các cấp, ngành tỉnh Bến Tre cần nỗ lực để tỉnh sớm trở thành vùng an toàn; cùng với đó, phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà và rà từng đối tượng”; đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Ngoài ra, ngành y tế Bến Tre xây dựng lực lượng xét nghiệm đáp ứng đủ nhu cầu khi có dịch xảy ra. Tùy tình hình thực tiễn, địa phương linh động các phương án ứng phó dịch để mang lại hiệu quả tốt nhất; dập dịch sớm, đưa Bến Tre trở thành “vùng xanh” tại khu vực.

 Cùng với đó, khi trở thành “vùng xanh”, Bến Tre cần đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh, không để dịch bùng phát trở lại, nhanh chóng tổ chức sản xuất trong điều kiện bình thường mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu