Dịch COVID-19: Việt Nam có đủ năng lực kiểm soát dịch bệnh

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam đã chuẩn bị tốt các kịch bản cho nhiều tình huống nên không bị động trong kiểm soát tình hình

Việt Nam có đủ năng lực, nguồn lực, tinh thần và kinh nghiệm để kiểm soát dịch bệnh, có khoa học công nghệ, có đội ngũ y bác sỹ giỏi, có hệ thống bệnh viện chuyên sâu đã từng chữa cho 16 người khỏi bệnh, ra viện, giai đoạn vừa rồi không có ca tử vong. Đây là nội dung Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Dịch COVID-19: Việt Nam có đủ năng lực kiểm soát dịch bệnh - ảnh 1 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP

Theo đó, Thường trực Chính phủ nhất trí với báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Việt Nam đã chuẩn bị tốt các kịch bản cho nhiều tình huống nên không bị động trong kiểm soát tình hình. Sau 22 ngày không phát hiện các ca nhiễm mới, tính đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 18 ca nhiễm mới, trong đó có 7 người Việt Nam, tất cả đều do nguồn lây xâm nhập từ bên ngoài. Thủ tướng biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Thủ đô Hà Nội, các Bộ: Y tế, Công an, Ngoại giao, Quốc phòng và nhiều địa phương, cơ quan liên quan, của đội ngũ y bác sỹ, các lực lượng tham gia quản lý cách ly.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương: Công bố thông tin liên quan đến dịch COVID-19 phải bảo đảm kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch, truy tìm nguồn lây một cách nhanh nhất, những người tiếp xúc phải cách ly đầy đủ. Cùng với đó, bảo đảm cung ứng đầy đủ những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, thuốc để đáp ứng nhu cầu của người dân. Thủ tướng yêu cầu tăng cường năng lực y tế cả trung ương và địa phương, đặc biệt nâng cao năng lực xét nghiệm, sản xuất vắc xin, sớm đưa bộ KIT vào sử dụng.

Thủ tướng đồng ý việc tạm dừng việc miễn thị thực đơn phương với 8 nước: Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và tạm dừng hiệu lực giấy miễn thị thực đã cấp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư tại 08 nước nêu trên. Đồng ý thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người nhập cảnh vào Việt Nam. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu