Dịch COVID- 19: Đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Đức và Rumani về nước

Chia sẻ
(VOV5) - Ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định. 

Trong hai ngày 7 - 8/11/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Đức và Rumani, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Đức và Rumani về nước.

Dịch COVID- 19: Đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Đức và Rumani về nước - ảnh 1

Các cơ quan đại diện Việt Nam đã chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam về nước. - Nguồn: báo Nhân dân

Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, học sinh, sinh viên đã kết thúc chương trình học, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động bị kẹt lại và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

 Ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu