Đà Nẵng sẽ chuyển sang trạng thái “bình thường mới” từ 0h ngày 30/9

Chia sẻ
(VOV5) -

Từ 0 giờ ngày 30/09, Thành phố Đà Nẵng sẽ chuyển sang trạng thái mới với các biện pháp mới trong phòng, chống dịch; đồng thời, thành phố sẽ có hướng dẫn tạm thời về việc mở lại một số hoạt động cơ bản từ thời điểm này với những điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cụ thể. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng để bàn về các biện pháp phòng, chống dịch tại thành phố, diễn ra chiều 28/09.

Đà Nẵng sẽ chuyển sang trạng thái “bình thường mới” từ 0h ngày 30/9 - ảnh 1Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi họp. Ảnh: TTXVN

Theo đó, để chuẩn bị cho trạng thái bình thường mới, Lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương cần tập trung, siết chặt quản lý, giám sát trong công tác phòng, chống dịch tại các quận, huyện. Về vấn đề tiêm vaccine cho người dân trên 18 tuổi và người trên 65 tuổi, ngành y tế thành phố cần rà soát các đối tượng để phân bổ đủ lượng vaccine cho người dân. Cùng với đó, ngành giáo dục thành phố cần xây dựng các kế hoạch cho việc học sinh trở lại trường học trực tiếp khi đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch.

UBND thành phố sẽ ban hành chỉ thị mới về công tác phòng, chống dịch để đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu