Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch nước đề nghị các ngành chức năng của TPHCM tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở từng hộ gia đình thực hiện nghiêm Chỉ thị 16. 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID -19 tại thị trấn, Hóc Môn, huyện Hóc Môn - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chiều 29/7, tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viện lãnh đạo, nhân dân thành phố đang nỗ lực phòng phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có hai huyện Hóc Môn và Củ Chi; thăm hỏi đội ngũ y bác sỹ, lực lượng công an, quân đội và các lực lượng phòng chống dịch khác.

Chủ tịch nước mong muốn nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nói chung và hai huyện Hóc Môn  và Củ Chi nói riêng phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau trong chống dịch, đặc biệt là thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi về công tác phòng, chống dịch COVID 19 - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

"Trong suốt thời gian qua  trong 2 tuần giãn cách xã hội thực hiện Chỉ thị 16,  nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, lãng đại địa phương đưa ra nhiều biện pháp hữu hiệu, thiết thực, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại tính mạng và tài sản của nhân dân. Không có sự chỉ đạo ấy thiệt hại còn lớn hơn rất nhiều" - Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước đề nghị các ngành chức năng của TPHCM tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở từng hộ gia đình thực hiện nghiêm Chỉ thị 16. Chủ tịch nước cũng tán thành với ý kiến của TPHCM là cần tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm một thời gian, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân là trên hết, trước hết.

Cũng chiều 29/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Công ty cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen, đơn vị đang trong quá trình thử nghiệm vaccine NanoCovax.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu