Cập nhập tình hình dịch COVID-19 trên toàn thế giới

Chia sẻ
(VOV5) -  Đại dịch đã ảnh hưởng đến 208 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo trang web chuyên về thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 6/4 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới là 1.272.860 người, số ca tử vong là 69.424 người, trong khi số ca được điều trị khỏi bệnh là 261.835 người. Đại dịch đã ảnh hưởng đến 208 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Italy hiện là nước có số ca tử vong cao nhất thế giới với 15.887 ca. Tuy nhiên, trong ngày 5/4, Italy ghi nhận số ca tử vong thấp nhất trong 2 tuần qua (tăng thêm 525 ca) và số lượng bệnh nhân cần điều trị tích cực tiếp tục giảm ngày thứ 2 liên tiếp. Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong cao thứ 2 trên thế giới với 12.641 ca trong số 131.646 ca nhiễm. Xếp thứ 3 về số ca COVID-19 tử vong là Mỹ với 9.616 ca trong số 336.673 ca mắc, sau đó là Pháp với 8.078 ca tử vong trong số 92.839 ca, Anh với 4.934 ca tử vong trong số 81.669 ca nhiễm.

Tại châu Á, Trung Quốc đại lục, nơi khởi phát đại dịch COVID-19, ghi nhận thêm 39 ca nhiễm mới, trong đó 38 ca từ nước ngoài nhập cảnh. Một ca lây nhiễm trong nước được ghi nhận tại tỉnh Quảng Đông.

Tại châu Phi, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) cho biết số ca tử vong tại lục địa này chạm mốc 360 người, đồng thời số ca nhiễm virus cũng tăng lên thành 8.536 người. Dịch COVID-19 lan tới 50 quốc gia ở châu lục này, trong đó cao nhất được ghi nhận tại Nam Phi (với 1.655 ca), Algeria (1.320) và Ai Cập (1.173). Tổng số ca hồi phục là 710 người.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu