Các địa phương quyết liệt phòng chống dịch COVID-19

Chia sẻ
(VOV5) - Tại Hà Nội và các địa phương khác, hầu hết người dân đã thực hiện đeo khẩu trang, nhất là các địa điểm công cộng, đông người. 
Các địa phương quyết liệt phòng chống dịch COVID-19 - ảnh 1 Du khách trong và ngoài nước nghiêm chỉnh đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, có tập trung đông người. - Ảnh: Báo Sức khỏe Đời sống

Bắt đầu từ ngày 16/3, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng... Theo ghi nhận của Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, sáng 16/3, tại Hà Nội và các địa phương khác, hầu hết người dân đã thực hiện đeo khẩu trang, nhất là các địa điểm công cộng, đông người. Đa số người dân cho rằng đây là việc làm rất cần thiết trong bối cảnh bệnh dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp và số ca mắc ngày càng tăng. 

Chiều 15/3, phát biểu tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đề nghị: Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài cần phân công cụ thể nhiệm vụ cho các lực lượng, các vị trí nhân sự trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; lên phương án dự phòng, đề phòng khi khách về nước đông; tiến hành khử khuẩn liên tục; phối hợp với quân đội để đưa hành khách về khu cách ly theo quy định.

Tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, ngay sau khi có xác nhận về 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 (bệnh nhân thứ 54) đã lưu trú tại khách sạn La Nube Residence từ 9-13/3, huyện đã phong toả khách sạn, cách ly toàn bộ nhân viên và tiêu độc khử trùng toàn bộ khách sạn. Ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, cho biết: "Huy động cả hệ thống chính trị ở cơ sở như mặt trận, đoàn thể tới tổ nhân dân tự quản phải đẩy mạnh tuyên truyền cho dân trước hết là bĩnh tĩnh, đừng hoang mang với dịch bệnh này. Hai là phải phối hợp tự giác, chủ động để giữ mình cho bản thân mình và lây cho cộng đồng. đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ của công dân phải làm".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu