Bộ Y tế đề xuất: Chỉ những chuyên gia nước ngoài đã tiêm vaccine trước khi nhập cảnh mới được ở khu cách ly dân sự

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý bộ, ngành chức năng cần cập nhật lên hệ thống về việc toàn bộ trung tâm cách ly, khách sạn cách ly phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch.

Một trong những vấn đề được các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 quan tâm thảo luận tại cuộc họp chiều 19/5 tại trụ sở chính phủ là nâng cấp, hoàn thiện quy trình quản lý cách ly sử dụng công nghệ đối với người nhập cảnh. Bộ Y tế đề xuất, chỉ những chuyên gia nhập cảnh đã tiêm vaccine Covid-19 mới được cách ly tại khu cách ly dân sự, trường hợp chưa tiêm vaccine thì phải vào khu cách ly tập trung do quân đội quản lý.

Bộ Y tế đề xuất: Chỉ những chuyên gia nước ngoài đã tiêm vaccine trước khi nhập cảnh mới được ở khu cách ly dân sự - ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN

Ban chỉ đạo quốc gia đã thống nhất giao cho Bộ Y tế tiếp thu ý kiến của chuyên gia và các bộ, ngành; từ đó ban hành quy trình quản lý chặt chẽ người nhập cảnh kể cả đối với chuyên gia nước ngoài và người Việt Nam về nước. Trước hết với người Việt Nam về nước bằng đường hàng không, cần đảm bảo chặt chẽ từ lúc đăng ký về nước, đến lúc nhập cảnh và cho tới khi hết thời hạn cách ly, theo dõi y tế trên một tinh thần đảm bảo an toàn phòng chống dịch và ràng buộc trách nhiệm thật rõ ràng đối với mọi tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bộ Y tế đề xuất: Chỉ những chuyên gia nước ngoài đã tiêm vaccine trước khi nhập cảnh mới được ở khu cách ly dân sự - ảnh 2Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia, lưu ý bộ, ngành chức năng cần cập nhật lên hệ thống về việc toàn bộ trung tâm cách ly, khách sạn cách ly phải đảm bảo cả về giá cả đến các điều kiện phòng chống dịch, nếu không đáp ứng các điều kiện đảm bảo an toàn thì không được tiếp nhận người nhập cảnh vào cách ly.

Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo cũng thảo luận về việc xây dựng Bộ tiêu chí về các mức độ đánh giá nguy cơ để đáp ứng phòng chống dịch tại Việt Nam, dự kiến theo 4 cấp độ: bình thường mới, nguy cơ, nguy cơ cao và nguy cơ rất cao…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu