Bộ Quốc phòng đề nghị điều phối hợp lý người cách ly ở đô thị

Chia sẻ
(VOV5) - Quân đội áp dụng cơ chế thời chiến chống dịch như chống giặc.

Bộ Quốc phòng đề nghị điều phối hợp lý người cách ly ở đô thị - ảnh 1

Ảnh minh họa - Nguồn: TTXVN

Sáng 23/3, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quân nhằm rà soát, rút kinh nghiệm về công tác phòng chống dịch.

Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh hiện nay cả nước bước vào giai đoạn 2 của việc phòng, chống dịch Covid-19. Quân đội áp dụng cơ chế thời chiến chống dịch như chống giặc, thiết lập sở chỉ huy các cấp để chủ động tổ chức đón tiếp, cách ly. 

Thượng tướng Trần Đơn đề nghị thực hiện điều phối hợp lý tránh dồn người về cách ly quá lớn ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh: “Đề nghị các quân khu, khi cách ly, tổ chức rút kinh nghiệm và chỉ đạo các lực lượng theo hướng dẫn của Cục Quân y, Bộ Y tế, cách ly, bố trí đúng quy định. Hạn chế thấp nhất lây chéo và không để xảy ra trường hợp sẽ lây vào các lực lượng trong quân đội phải làm tốt hơn điều này và có quy định cụ thể bắt buộc, đối với tại khu cách ly, phải thông báo cho người được cách ly đây là cách ly bắt buộc, phải tuân thủ theo quy định của quân đội trong các khu vực cách ly và cũng không để người thân đến thăm nom".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu