Bình Phước tạo luồng xanh cho lưu thông hàng hóa nhưng phải đảm bảo an toàn

Chia sẻ
(VOV5) - Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, tỉnh Bình Phước cần tăng cường sàng lọc tại nơi có nguy cơ cao, quét sạch các ca nhiễm, tạo hành lang xanh...
Bình Phước tạo luồng xanh cho lưu thông hàng hóa nhưng phải đảm bảo an toàn - ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra tại Bệnh viện đa khoa Bình Phước - Ảnh: VOV

Bình Phước tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa “Tổ Covid cộng đồng” để kiểm soát người đi từ vùng dịch về. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại buổi làm việc UBND tỉnh Bình Phước về công tác phòng, chống dịch, ngày 5/8.

Đánh giá cao nỗ lực của chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước chủ động trong triển khai biện pháp phòng chống dịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: diễn biến dịch Covid-19 tại Bình Phước đang được kiểm soát. Tuy nhiên, tỉnh Bình Phước cần tăng cường sàng lọc tại nơi có nguy cơ cao, quét sạch các ca nhiễm, tạo hành lang xanh; chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống có nhiều ca nhiễm. 

Bình Phước tạo luồng xanh cho lưu thông hàng hóa nhưng phải đảm bảo an toàn - ảnh 2Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra tại khu cách ly Trường cao đẳng Bình Phước - Ảnh: VOV

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu: "Tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống chính quyền cơ sở và nhân dân, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tổ Covid cộng đồng  thực hiện “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để xem có ai đi từ nơi khác về. Từ đó sớm phát hiện dịch trong cộng đồng, phục vụ công tác truy vết. Chúng ta tạo luồng xanh cho lưu thông, nhưng phải đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó là việc tiếp tục củng cố y tế tuyến huyện".

Cũng trong sáng 5/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến huyện Đồng Phú; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước; khu cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Bình Phước; Bệnh viện dã chiến đặt tại Trung tâm y tế thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước và công ty tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú đang thực hiện mô hình sản xuất “3 tại chỗ”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu