Bí thư Thành ủy Hà Nội: Nâng mức nguy cơ kịch bản chống dịch COVID-19

Chia sẻ
(VOV5) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo thành phố có kế hoạch chuẩn bị để chủ động trước những diễn biến xấu, không để bị động, bất ngờ. 
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Nâng mức nguy cơ kịch bản chống dịch COVID-19 - ảnh 1Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng - Ảnh: nld.com.vn

Trao đổi với báo chí ngày 22/7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết Hà Nội nâng mức nguy cơ trong kịch bản chống dịch toàn thành phố và tổ chức diễn tập ngay cơ chế vận hành không để bị động trong mọi tình huống.

Cụ thể, thành phố Hà Nội tiếp tục xác định nhiệm vụ ưu tiên số một là phòng, chống dịch COVID-19, quyết tâm bảo vệ Thủ đô không để dịch diễn biến xấu. Tập trung vào 3 nhiệm vụ, trọng tâm, trọng điểm trước mắt, đó là lấy tấn công để phòng thủ; truy vết bằng được, bóc tách bằng được các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng; dập tắt nhanh nhất các ổ dịch mới, không để lan rộng. Thực hiện nghiêm và hiệu quả việc tổ chức cách ly tập trung đối với toàn bộ người về từ các địa phương có dịch đang thực hiện giãn cách xã hội.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo thành phố có kế hoạch chuẩn bị để chủ động trước những diễn biến xấu, không để bị động, bất ngờ. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu