200.000 người Việt sẽ được tiêm vaccine COVID-19 vào năm 2021

Chia sẻ
(VOV5) - Lý do bởi Việt Nam là một trong 92 quốc gia tham gia chương trình "Giải pháp tiếp cận vaccine COVID-19 toàn cầu".

Chương trình đặt mục tiêu cung ứng 2 tỷ liều  vaccine cho khoảng 20% dân số của các quốc gia thành viên vào cuối năm 2021. 

200.000 người Việt sẽ được tiêm vaccine COVID-19 vào năm 2021 - ảnh 1 Ảnh minh họa /Formaspace

Tham dự hội thảo giới thiệu vaccine phòng chống chống Covid-19 do Bộ Y tế và tổ chức Path, Đại sứ quán Anh tổ chức sáng 30/9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh cũng đã cam kết hỗ trợ 50 triệu Bảng cho các nước ASEAN ứng phó với COVID-19.

Các chuyên gia cho biết, đến thời điểm này, trên thế giới có 38 loại vaccine đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng, trong đó 9 loại đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III. Dự kiến trong năm 2021, sẽ có ít nhất một nhà sản xuất của Việt Nam tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn II, III.

Trên toàn thế giới, cuối năm 2020 sẽ có khoảng 1 tỷ liều vaccine COVID-19 được cấp phép và tới cuối năm 2021 là thêm 7,4 tỷ liều.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu