Xoa dịu nỗi đau da cam bằng những việc làm thiết thực

Chia sẻ
(VOV5)- Nhân Ngày Vì nạn nhân da cam Việt Nam 10/08, nhiều địa phương trong cả nước tổ chức các hoạt động nhân đạo, tặng quà nhằm chia sẻ, xoa dịu nỗi đau đối với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

(VOV5)- Nhân Ngày Vì nạn nhân da cam Việt Nam 10/08, nhiều địa phương trong cả nước tổ chức các hoạt động nhân đạo, tặng quà nhằm chia sẻ, xoa dịu nỗi đau đối với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Xoa dịu nỗi đau da cam bằng những việc làm thiết thực - ảnh 1
Ảnh minh họa - Nguồn dansinh.vn

Ngày 06/08, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Ủy ban Hòa bình và Hội Di sản Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao lưu và tặng quà cho 100 nạn nhân chất độc da cam đến từ Làng hòa bình Từ Dũ, Mái ấm Thiên Phước, Trường chuyên biệt Cần Thạnh, Trung tâm dạy nghề người khuyết tật và trẻ mồ côi Hóc Môn, Mái ấm Thiện Duyên và Cơ sở An Phúc. Đây là hoạt động thường niên của Bảo tàng để hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Nai cũng tặng 630 phần quà cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa tại 11 huyện, thị trên địa bàn tỉnh. Đồng Nai là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề hậu quả chất độc da cam với hơn 13.000 người phơi nhiễm, trong đó có trên 8.000 nạn nhân chất độc da cam.

Dịp này, tỉnh Thái Bình cũng tặng quà cho hơn 19.000 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu