Vở kịch “Bệnh sĩ” của Nhà hát Kịch Việt Nam mang tiếng cười trở lại sân khấu sau dịch COVID-19

Chia sẻ
(VOV5) - Nhà hát chọn vở “Bệnh sĩ” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ để mở màn cho đợt diễn này nhằm mang lại tiếng cười vui vẻ, sảng khoái cho khán giả 

Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ là đơn vị mở màn cho sân khấu “sáng đèn” trở lại sau dịch COVID-19 bằng vở “Bệnh sĩ” vào 20 giờ ngày 23/5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Thông tin trên được ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết trong cuộc gặp mặt báo chí chiều 21/5, tại Hà Nội.

Vở kịch “Bệnh sĩ” của Nhà hát Kịch Việt Nam mang tiếng cười trở lại sân khấu sau dịch COVID-19 - ảnh 1 (Nguồn: Facebook Nhà hát kịch Việt Nam)

Theo Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Bắc, Phó Giám đốc Phụ trách Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát chọn vở “Bệnh sĩ” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ để mở màn cho đợt diễn này nhằm mang lại tiếng cười vui vẻ, sảng khoái cho khán giả trong lần đầu tiên trở lại sân khấu sau mùa dịch COVID-19.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí, ông Nguyễn Thái Bình, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết trong kế hoạch triển khai các hoạt động nghệ thuật biểu diễn trở lại sau mùa dịch COVID-19, các nhà hát của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có cuộc “ra quân” đồng loạt tại các địa điểm biểu diễn của sân khấu Thủ đô như: Nhà hát Lớn, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Nhà hát Tuổi Trẻ, Nhà hát Kim Mã... Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ kinh phí cho các nhà hát của Bộ với mong muốn các nhà hát này sẽ tiên phong trong việc sáng đèn trở lại phục vụ khán giả, để khán giả trở lại với sân khấu sau đợt nghỉ dài do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu