Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phúc lợi xã hội

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 14/9, tại Hà Nội, đoàn đại biểu Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội do Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền dẫn đầu đã có buổi tọa đàm với đoàn đại biểu Bộ Xã hội, Cựu chiến binh và phục hồi thanh niên Campuchia do Bộ trưởng Ith Sam Heng làm Trưởng đoàn, nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ 13-15/9. 

(VOV5) - Sáng 14/9, tại Hà Nội, đoàn đại biểu Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội do Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền dẫn đầu đã có buổi tọa đàm với đoàn đại biểu Bộ Xã hội, Cựu chiến binh và phục hồi thanh niên Campuchia do Bộ trưởng Ith Sam Heng làm Trưởng đoàn, nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ 13-15/9. Tại đây, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho rằng sự gặp gỡ giữa hai Bộ đã đánh dấu sự hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực phúc lợi xã hội giữa hai nước và hy vọng hai bên sẽ tăng cường các hoạt động hợp tác thiết thực trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ Xã hội, Cựu chiến binh và phục hồi thanh niên Campuchia Ith Sam Heng đánh giá cao những kết quả Bộ Lao động - Thương binh &Xã hội Việt Nam đã đạt được và khẳng định đây là những kinh nghiệm tốt cho Campuchia trong các lĩnh vực xã hội, cựu chiến binh và phục hồi thanh niên. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền và Bộ trưởng Bộ Xã hội, Cựu chiến binh và phục hồi thanh niên Campuchia Ith Sam Heng đã ký biên bản thỏa thuận tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm và chuyên gia trên các lĩnh vực: chính sách bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; chăm sóc thương binh, người cao tuổi; phòng chống tệ nạn xã hội; giảm nghèo và trợ giúp xã hội, nhằm tăng cường sự hiểu biết về các hệ thống quốc gia, thúc đẩy xã hội và phát triển bền vững.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu