Việt Nam lần đầu tiên ghép tế bào gốc điều trị bệnh bại não

Chia sẻ
(VOV5) - Tại Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec vừa tiến hành ghép tế bào gốc điều trị bệnh bại não cho một trẻ em. Tuy hiệu quả của ca ghép này phải sau ít nhất 3 tháng nữa mới đánh giá được, nhưng đây là trường hợp bại não đầu tiên ở Việt Nam được ghép tế bào gốc, mở ra hướng điều trị mới cho người bệnh.
(VOV5) - Tại Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec vừa tiến hành ghép tế bào gốc điều trị bệnh bại não cho một trẻ em. Tuy hiệu quả của ca ghép này phải sau ít nhất 3 tháng nữa mới đánh giá được, nhưng đây là trường hợp bại não đầu tiên ở Việt Nam được ghép tế bào gốc, mở ra hướng điều trị mới cho người bệnh.

Việt Nam lần đầu tiên ghép tế bào gốc điều trị bệnh bại não - ảnh 1
GS.TS Nguyễn Thanh Liêm chuẩn bị bơm tế bào gốc chữa bại não. Ảnh; tienphong.vn

Bệnh nhân là bé trai Bùi Duy Nghĩa 13 tháng tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa. Cuối năm ngoái bệnh nhân Nghĩa bị tiêu chảy, sốt cao, co giật do nhiễm khuẩn huyết để lại di chứng bại não và bị tăng trương lực cơ, từ đó bệnh nhân không ngồi được và mất đi khả năng giao tiếp thông thường. Tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec, sau bệnh nhân Nghĩa cấp cứu có sức khỏe ổn định, các bác sỹ tiến hành lấy tế bào gốc từ tủy xương ghép cho bệnh nhân. Một nửa số tế bào gốc của bệnh nhân được bơm vào mạch máu, nửa còn lại bơm vào tủy sống, nhằm thay thế hoặc kích hoạt những tế bào bị thương tổn và phát triển tế bào não mới. Tuần tới, bệnh nhân Nghĩa sẽ được truyền tế bào gốc đợt 2, kết hợp với các bài tập phục hồi chức năng./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu