Về Tân Hội nghe hát chèo Tàu

Tô Tuấn
Chia sẻ
(VOV5) - Trên đất Tổng Gối xưa (nay là xã Tân Hội - huyện Đan Phượng, Hà Nội), ngày nay vẫn tồn tại loại hình diễn xướng dân gian độc đáo có tên "hát tàu tượng" hay còn gọi là hát chèo Tàu từng có cách đây 600 năm. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, người dân Tân Hội vẫn giữ gìn, bảo tồn nghệ thuật hát chèo Tàu như một di sản văn hóa quý báu của ông cha.
(VOV5) - Trên đất Tổng Gối xưa (nay là xã Tân Hội - huyện Đan Phượng, Hà Nội), ngày nay vẫn tồn tại loại hình diễn xướng dân gian độc đáo có tên "hát tàu tượng" hay còn gọi là hát chèo Tàu từng có cách đây 600 năm. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, người dân Tân Hội vẫn giữ gìn, bảo tồn nghệ thuật hát chèo Tàu như một di sản văn hóa quý báu của ông cha.

Về Tân Hội nghe hát chèo Tàu - ảnh 1


Bấm để nghe âm thanh:

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu