Tưng bừng lễ hội đền Tả Phủ - Kỳ Lừa lớn nhất Lạng Sơn

Chia sẻ
(VOV5) -  Lễ hội đền Tả Phủ - Kỳ Lừa là lễ hội lớn và đông vui nhất tại Lạng Sơn trong ngày đầu năm.
(VOV5) -  Lễ hội đền Tả Phủ - Kỳ Lừa là lễ hội lớn và đông vui nhất tại Lạng Sơn trong ngày đầu năm.


Khai mạc từ ngày 29/2, lễ hội đền Tả Phủ - Kỳ Lừa diễn ra liên tục trong 6 ngày với quy mô lớn, hình thức và nội dung phong phú.

Tưng bừng lễ hội đền Tả Phủ - Kỳ Lừa lớn nhất Lạng Sơn - ảnh 1
Khai hội đền Tả Phủ - Kỳ Lừa.


Đền Tả Phủ có tên chữ là Tả Phủ Linh từ, nằm ở trung tâm phố Chợ Kỳ Lừa, (Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) thờ Hán quận công Thân Công Tài, một vị quan thời Hậu Lê. Ông không chỉ có công lớn trong trấn thủ biên thùy mà còn là người khai phá mở chợ Kỳ Lừa, giao thương buôn bán và xây dựng xứ Lạng. Lễ hội đền Tả Phủ - Kỳ Lừa là lễ hội lớn và đông vui nhất tại Lạng Sơn trong ngày đầu năm.

Năm nay, lễ hội đón hơn 100 đoàn rước của các gia đình trên toàn thành phố. Ông Phí Văn Hòa, Ban tổ chức lễ hội, cho biết: “Việc tổ chức lễ hội đền Tả Phủ so với các năm trước có nhiều đổi mới hơn, quy mô tổ chức to lớn, hoành tráng hơn, mang ý nghĩa sâu sắc hơn. Đây là dịp để giáo dục truyền thống cho tất cả nhân dân các địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”.

Lễ hội đền Tả Phủ - Kỳ Lừa không chỉ là ngày hội của các dân tộc tỉnh Lạng Sơn mà còn trở thành một điểm đến hấp dẫn cho du khách thập phương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu